Sát hại "chồng hờ", cô gái 20 tuổi lĩnh 16 năm tù

Ngọc An| 14/08/2020 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đối với Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000 tại An Giang, làm thợ hồ) về tội giết người.

Bị hại là anh Điệp Thanh Sang (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, Quyền và anh Sang sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn tại một nhà trọ ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Trong quá trình sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã do anh Sang hay ăn nhậu.

Rạng sáng ngày 20/10/2019, Quyền và anh Sang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quyền tát vào mặt anh Sang thì bị "chồng hờ" dùng xô nhựa đánh. Bực tức, Quyền lấy dao đâm anh Sang rồi bỏ trốn về nhà dì ruột ở quận Tân Phú khi "chồng hờ" đã nằm bất động.

Sáng hôm sau người dân phát hiện anh Sang đã tử vong.

HĐXX sơ thẩm tuyên Đoàn Thị Bé Quyền 16 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại "chồng hờ", cô gái 20 tuổi lĩnh 16 năm tù