Sập lò khai thác vàng, 2 công nhân mắc kẹt

Thục Uyên| 04/11/2018 18:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ tai nạn sập lò khai thác vàng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4/11, tại thôn Lộng, xã Thanh Nông (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) khiến 2 công nhân mắc kẹt.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, vụ sập lò khai thác vàng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 4/11, do bọng nước lớn bị vỡ, ập vào trong hầm.

Vụ tai nạn lao động đã khiến 2 người công nhân khai thác vàng bị mắc kẹt. Danh tính các công nhân được xác định là anh Bùi Văn Thú (SN 1990 ở thôn Đệp xã Thanh Nông) và anh Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu xã Thành Minh, Thạch Thành, Thanh Hóa).

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Lạc Thủy và tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ đang huy động 3 máy bơm lớn để bơm nước ra khỏi hang. 

Sập lò khai thác vàng, 2 công nhân mắc kẹt

Lực lượng chức năng đang tích cực hút nước để đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài

Thông tin từ ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết trên Dân trí: Lò vàng bị sập là lò vàng khai thác trái phép, chủ lò là Bạch Xuân Hưng ở thôn Vôi xã Thanh nông, huyện Lạc Thủy. Tháng 8/2018 chủ lò vàng đã bị cơ quan chức năng ở huyện Lạc Thủy lập biên bản, xử phạt hành chính, đình chỉ khai thác vàng. Cách đây một tuần lò vàng khai thác trở lại, nhưng chuyên hoạt động vào ban đêm. Và đến rạng sáng nay thì gặp sự cố.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc để đưa người mắc kẹt ra ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập lò khai thác vàng, 2 công nhân mắc kẹt