Sao Việt chung tay chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây

Minh Khang| 15/03/2020 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, nhiều sao Việt đã lên tiếng và có hành động đóng góp tiền cũng như vật dụng cùng cộng đồng chung tay chống dịch và hạn mặn ở miền Tây.

Mới đây nhất, thông qua ca sĩ Tùng Dương, Diva Hồng Nhung cũng đã đóng góp 500 bộ quần áo để chống lại dịch bệnh. Điều đặc biệt hơn cả là việc làm ý nghĩa của nữ ca sĩ lại đúng vào dịp sinh nhật của cô. 

Sao Việt chung tay chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây

Ca sĩ Hồng Nhung

Tùng Dương viết: "Trân trọng ghi nhận sự chung tay của Diva Hồng Nhung và 2 bé Tôm, Tép với ekip của Tùng Dương là 500 bộ quần áo chống dịch. Happy birthday mẹ Tôm Tép, tuổi mới viên mãn, hạnh phúc". 

 

Trước đó, ca sĩ Tùng Dương cùng Phạm Thuỳ Dung ủng hộ 2000 bộ quần áo bảo hộ và kêu gọi bạn bè cùng chung tay giúp đỡ. Thông qua Tùng Dương, ca sĩ Tóc Tiên ủng hộ 100 triệu, Hoàng Thuỳ Linh và diễn viên múa Linh Nga mỗi người chuyển 500 bộ quần áo bảo hộ cho chiến dịch chung tay vì Covid-19.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn bè góp một tỷ đồng hỗ trợ chống Covid-19, đồng thời quyên hai tỷ đồng giúp người miền Tây vượt hạn mặn.

Ca sĩ cho biết nửa tháng qua, cô và nhà thiết kế Lý Quí Khánh - đàn em thân thiết - cùng các đồng nghiệp, người quen góp tiền. Đến sáng 14/3, cô quyên được ba tỷ đồng, trong đó hai tỷ tiền mặt. Cô trích một tỷ hỗ trợ điều trị người nhiễm nCoV. "Chúng tôi đang liên hệ với Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM để phối hợp thực hiện việc tài trợ chống dịch. Số tiền dự kiến được trao trong tuần sau để các đơn vị có phương án sử dụng phù hợp", cô nói.

Sao Việt chung tay chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Ngày 13/3, ca sĩ Hà Anh Tuấn tài trợ gần 1,3 tỷ đồng cùng nhiều người làm phòng cách ly áp lực âm, dùng trong điều trị người nhiễm nCoV. Mỗi phòng cách ly áp lực âm trị giá 25.000 Eur (khoảng 650 triệu đồng). Trong đó, anh đóng tiền xây hai phòng, phòng còn lại do bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn góp. Các phòng đặt tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi (TP HCM), bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Cùng ngày, ca sĩ Chi Pu tài trợ 5.000 bộ đồ bảo hộ và một tỷ đồng làm phòng cách ly áp lực âm. Cô sẽ trực tiếp trao trang phục tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Đại diện của ca sĩ liên hệ Sở Y tế Hà Nội để phối hợp việc trao tặng.

Hồ Ngọc Hà, Phi Nhung, Thủy Tiên... còn chung sức giúp người miền Tây trong cảnh hạn mặn lịch sử.

Hồ Ngọc Hà dành tặng một tỷ đồng tiền mặt và ba hệ thống lọc nước trị giá số tiền tương đương. Từ đầu tháng ba, êkíp của cô về một số tỉnh miền Bến Tre, Long An, Tiền Giang... khảo sát, lên kế hoạch đào giếng, phối hợp với nhà máy cung cấp nước miễn phí cho người dân. Ngày 14/3, êkíp của cô tiếp tục về Bến Tre để chuẩn bị các khâu tiếp theo. 

Ca sĩ Phi Nhung cũng trao 50 bồn chứa nước và 500 lít nước ngọt, tổng trị giá 100 triệu đồng cho người dân xã Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre. Chị tặng thêm 100 triệu cho một chùa tại Chợ Gạo, Tiền Giang làm kinh phí khoan giếng tầng sâu phục vụ bà con nơi đây.

Sao Việt chung tay chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây

Hà Anh Tuấn

Trước đó, tối 13/3, ca sĩ Thủy Tiên cho biết quyên được 3,4 tỷ đồng để mua sáu máy lọc nước (loại lớn), giúp hàng chục nghìn người dân ở Tiền Giang. Sắp tới, sau khi kiểm nghiệm hiệu quả của máy lọc nước, cô tiến hành lắp thêm ở các tỉnh khác. Diễn viên - MC Đại Nghĩa cũng huy động được hàng trăm máy lọc nước (loại nhỏ), bồn chứa nước (loại 2.000 lít) cho các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh...

Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, đến ngày 14/3 có hơn 145.000 người nhiễm toàn cầu, 5.400 ca tử vong. Đến trưa 14/3, Việt Nam ghi nhận 48 trường hợp dương tính nCoV, trong đó 16 người khỏi bệnh.

Năm tỉnh miền Tây, gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau đã công bố tình trạng hạn mặn khẩn cấp, vượt mốc lịch sử 2016. Toàn tỉnh Bến Tre bị nước mặn bủa vây, khoảng 5.000 ha lúa chết dần, gần như mất trắng. Cây trái cằn cỗi, khô héo vì sốc nước mặn thời gian dài. Nhiều nơi, người dân phải mua nước sông từ các ghe, sà lan chở từ vùng chưa bị mặn về với giá 100.000-200.000 đồng mỗi m3. Dự báo tình trạng hạn mặn còn kéo dài hơn một tháng vì trong tháng ba, dòng chảy sông Mekong từ thượng lưu về Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng vẫn ở mức rất thấp.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao Việt chung tay chống đại dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây