Sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Thảo Nguyên| 10/04/2020 06:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h sáng 10/4, cả nước chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, tổng số ca mắc hiện là 255.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến nay tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 255 trường hợp. Trong đó, 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2% và 97 người lây nhiễm thứ phát.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) trên cả nước là 74.941 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 720 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.329 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 49.892 người.

Hiện 17 người có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính; 18 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Cơ sở y tế kiểm tra thân nhiệt người vào bệnh viện trước khi thực hiện khám chữa bệnh. Ảnh: V.Tuấn

Dự kiến trong ngày 10/4, 14 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ được công bố điều trị khỏi Covid-19.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, người dân ra nơi công cộng phải đeo khẩu trang, ai không thực hiện phải xử phạt.

Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế có nhận định, đánh giá tình hình sát đúng để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc có hay không tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 sau thời hạn 15/4 vào phiên họp sau.

Yêu cầu đẩy mạnh cung cấp công khai, minh bạch về các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm, Thủ tướng nêu rõ, cần tuyên truyền đúng mức, không lạc quan quá, cũng không giật gân khiến người dân hoang mang. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới