Bước vào mùa du lịch và các dịp nghỉ lễ, Sầm Sơn (Thanh Hóa) lại đón lượng du khách tăng vọt, kéo theo không khí sôi động tại các bãi biển, nhà hàng và khu ẩm thực.
Tuy nhiên, cùng với sự nhộn nhịp ấy là những nỗi lo quen thuộc nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng “chặt chém” và cạnh tranh thiếu minh bạch trong kinh doanh.

Trước thực tế đó, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh hải sản trên địa bàn. Đợt kiểm tra tập trung vào những điểm nóng như nhà hàng, quán ăn, cơ sở chế biến nơi tập trung đông khách du lịch nhất.
Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện: từ việc niêm yết giá, chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ cho đến điều kiện bảo quản và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, việc đối chiếu giữa giá niêm yết và giá thực tế, kiểm tra cân đo được thực hiện chặt chẽ nhằm phát hiện các hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi du khách.
Kết quả bước đầu cho thấy phần lớn cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm quy định, niêm yết giá rõ ràng, phục vụ đúng cam kết. Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như niêm yết thiếu minh bạch, điều kiện bảo quản chưa đảm bảo hoặc thiếu giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Những trường hợp này đã bị lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo công an phường Sầm Sơn, công tác kiểm tra trong mùa cao điểm không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, lành mạnh. Đây sẽ là nhiệm vụ được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong mùa du lịch.
Thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người kinh doanh.
Đáng chú ý, nhiều du khách bày tỏ sự đồng tình với các hoạt động kiểm tra này. Họ cho rằng việc giám sát thường xuyên giúp hạn chế tình trạng “chặt chém” từng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Hoạt động kiểm tra được duy trì lâu dài giúp du khách cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.
Không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, đoàn kiểm tra còn yêu cầu các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định về giá cả, chất lượng và thái độ phục vụ được xem là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao trách nhiệm kinh doanh.
Trong thời gian tới, các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất sẽ tiếp tục được triển khai tại các khu vực đông khách. Đồng thời, người dân và du khách cũng được khuyến khích phản ánh vi phạm để cùng tham gia giám sát, góp phần xây dựng hình ảnh Sầm Sơn ngày càng chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện hơn trong mắt du khách.
Được biết, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong hai kỳ nghỉ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5), toàn tỉnh đón khoảng 1,72 triệu lượt khách.
Riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2,6 nghìn tỷ đồng. Trước đó, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), toàn tỉnh đón khoảng 680 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 1,7 nghìn tỷ đồng. Tổng cộng, trong 2 dịp nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.
Một số điểm đến đạt con số ấn tượng như: Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh với khoảng 1,2 triệu lượt khách, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đón khoảng 85 nghìn lượt khách.
Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa đón khoảng 72 nghìn lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 53 nghìn lượt khách; phường Hạc Thành đón khoảng 34,2 nghìn lượt khách...Công suất phòng các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh dịp này đạt trên 71%.