Nhịp cầu Công lý

Sai phạm về đất đai tại xã Hòa Bình (Thái Bình): Sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu

PV 27/10/2023 12:26

Sau khi Báo Công lý phản ánh về tình trạng hàng loạt vi phạm về đất đai tại xã Hoà Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư đã tiếp nhận thông tin, tiếp tục cho kiểm tra, vận động người dân sai phạm khắc phục, tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng ban đầu…

Như đã thông tin, nhiều hộ dân tại xã Hoà Bình phản ánh tới Báo Công lý về việc cán bộ, chính quyền UBND xã Hòa Bình thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai để nhiều hộ dân vi phạm, lấn chiếm sử dụng đất đai không đúng mục đích tại địa phương.

Cụ thể như gia đình ông Nguyễn Văn Nhượng, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, từ tháng 2/2023 gia đình ông Nhượng đã có hành vi xây dựng lấn ra ngõ đi chung dài khoảng 19m, rộng khoảng 94cm đồng thời lấn chiếm đất nông nghiệp có diện tích 50m2 để xây dựng nhà kiên cố (nhà xưởng may mặc).

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình bà Nguyễn Thị Thái (là hàng xóm) đã đến UBND xã Hòa Bình phản ánh, yêu cầu xã xuống hiện trường kiểm tra, giải quyết.

Căn cứ vào kết quả của đơn vị đo đạc, phần diện tích đất ngõ đang tranh chấp, gia đình ông Nhượng phải lui vào 1,38m, còn phần diện tích đất ngõ giáp nhà bà Thái, gia đình ông Nhượng đang thiếu 0,84m.

z4794861452347_1eb7af04dea8cf3031506191f3f089eb.jpg
Ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư.

Tiến hành làm việc với các hộ dân, ông Phạm Hồng Ánh - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình xác định tại hiện trường, gia đình ông Nhượng đang xây dựng 4 bức tường, trong đó có 3 bức tường rào cao trên 2,3m trên diện tích đất đang tranh chấp.

Vì vậy UBND xã đã yêu cầu tạm đình chỉ thi công xây dựng công trình đang tranh chấp, vi phạm, chờ kết luận của cơ quan thẩm quyền quyết định (Biên bản làm việc ngày 22/2; ngày 16/3; ngày 23/3; ngày 24/3).

Tuy nhiên, sau 4 tháng bị yêu cầu tạm đình chỉ xây dựng công trình, đến tháng 6/2023 gia đình ông Nhượng đã xây dựng xong công trình trên đất lấn chiếm, quây mái tôn và hợp khối với công trình nhà ở đưa vào sử dụng.

2-tb.jpg
UBND huyện Vũ Thư trả lời phóng viên Báo Công lý về việc giải quyết sai phạm của gia đình nhà ông Nhượng.

Việc gia đình ông Nhượng ngang nhiên lấn chiếm ngõ chung, hoàn thiện hợp khối công trình mà không bị kiểm tra, xử phạt gì từ chính quyền địa phương khiến công dân thôn Tây Hồ bức xúc.

Tiếp thu nội dung phản ánh của Báo Công lý, ông Nguyễn Tống Thìn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Cần khẳng định việc vi phạm là phải xử lý, chứ không phải vi phạm lại thỏa thuận, hoà giải với nhau như UBND xã Hòa Bình đang làm, cần công khai minh bạch khi giải quyết vụ việc.

Ngoài những văn bản chấn chỉnh chung về công tác quản lý đất đai tại các địa phương, UBND huyện Vũ Thư cũng thường xuyên nhắc nhở, phát hiện vi phạm, sớm giải quyết cho người dân và chính quyền. Về những sai phạm trong quản lý đất đai như Báo Công lý đã nêu, UBND huyện có quan điểm và chỉ đạo rất rõ ràng, sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu có vi phạm.

UBND huyện Vũ Thư sẽ xem xét lại đơn của công dân, nếu có đơn khiếu nại sẽ giải quyết theo trình tự, không để chậm trễ kéo dài.

6-tb.jpg
Ba bức tường gia đình nhà ông Nhượng xây lấn ra phần ngõ đi chung.
4-tb.jpg
Ba bức tường gia đình nhà ông Nhượng xây lấn ra phần ngõ đi chung.
nha-xay-xong.png
Tháng 6/2023, công trình nhà ông Nhượng xây dựng xong công trình trên đất lấn chiếm, quây mái tôn và hợp khối với công trình nhà ở, đưa vào sử dụng.

Trước đó, theo phản ánh của công dân xã Hòa Bình, hàng loạt vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai tồn tại nhiều năm không được giải quyết. Nhiều hộ dân đã tự ý chuyên đổi đất nông nghiệp (đất ao), tự ý san lấp xây dựng nhà kiên cố.

Một số hộ dân trong xã có đất nông nghiệp nhưng ngầm bán cho người ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư; người ở xã Tự Tân đã tự ý đào đắp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm.

Công trình xây dựng nhà riêng của ông Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, tự ý chuyển đổi đất ao sang xây dựng nhà ở kiên cố tuy đã xử lý kỷ luật nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả vi phạm, trả lại hiện trạng.

Trả lời PV báo Công lý về vấn đề này, ông Phạm Hồng Ánh - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Những sai phạm về đất đai như người dân phản ánh là có, nhưng những sai phạm này tồn tại từ nhiều năm trước nên xã đang kiểm tra từng trường hợp cụ thể và xử lý nếu có vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sai phạm về đất đai tại xã Hòa Bình (Thái Bình): Sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu