Sai phạm khiến các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long “ngã ngựa”

Hà An| 08/06/2022 07:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã có những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc.

Trong đó, ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

bat-chu-ngoc-anh.jpeg
Sai phạm khiến ông Chu Ngọc Anh “ngã ngựa” xảy ra tại thời điểm ông giữ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Còn ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông báo của Bộ Công an, việc khởi tố, bắt giam các bị can trên là diễn biến mới nhất trong quá điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra xác định, ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Được biết, sai phạm khiến ông Chu Ngọc Anh “ngã ngựa” xảy ra tại thời điểm ông giữ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm Đại biểu HĐND Thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh. 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Được biết, ông Chu Ngọc Anh 57 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội. Ông từng làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2020. Tháng 9/2020, ông làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

nguyen-thanh-long.jpg
Ông Nguyễn Thanh Long

Đối với ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Cơ quan điều tra xác định ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long được diễn ra ngay sau khi Quốc hội thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Long trong ngày 7/6.

Trước đó một ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị bất thường và ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Long (56 tuổi, quê Nam Định), giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2020. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Long từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, theo kết quả điều tra bước đầu xác định, công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, TP trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phan Quốc Việt, với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit test Covid-19 lên khoảng 45%.

Đáng chú ý, theo lời khai của Phan Quốc Việt, số tiền chi "hoa hồng" cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố khoảng hơn 50 bị can. Trong đó có nhiều cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hàng loạt lãnh đạo, cán bộ CDC, các tỉnh, thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sai phạm khiến các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long “ngã ngựa”