Đời sống

Sa Pa dồn sức khắc phục hậu quả, chung tay xoa dịu nỗi đau cùng Lào Cai

Minh Anh 12/09/2024 11:19

Mưa lớn tại Sa Pa (Lào Cai) trong những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản. Tính đến ngày 11/9/2024, các vụ sạt lở đất đã khiến 26 người thương vong. Chính quyền địa phương đã ưu tiên huy động nguồn nhân lực và trang thiết bị để tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả.

Khắc phục những thiệt hại nặng nề

Chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm ngày 07/09 trên địa bàn thị xã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mua đo được từ 19h ngày 07 đến ngày 10/9 lên đến hơn 200mm. Lũ trên các suối vẫn ở mức cao.

Với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/ 1 đợt, có nơi trên 300mm/đợt đã khiến hai bên các tuyền đường hiện đất đã ngậm căng nước, rắt dễ sạt lở, từ đêm ngày 09- 11/9 phát sinh nhiều tuyền đường sạt lở lớn, có đoạn sạt lở trên 200m chiều dài; có trên 1.000 điểm bị sạt lở; khối lượng đất đá trên 3.000m³ gây ách tắc giao thông.

z5822072396019_b93e89405bc311f11439847cb43fcd72.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Tỉnh, Thị xã chỉ đạo khắc phục hậu quả tại xã Mường Hoa.

Tính đến thời điểm báo cáo giá trị thiệt hại sơ bộ khoảng: 522.930,2 triệu đồng. Thiên tai đã làm 08 người tử vong, 17 người bị thương và 01 người mất tích. Thiệt hại về nhà ở, công trình công cộng. Đến 18h00 ngày 11/9, 04 hộ/23 khẩu bị ảnh hưởng nhà ở nghiêm trọng. 189/948 khẩu (trong dó có 183 hộ với 918 nhân khẩu đã được đánh giá nguy cơ và di chuyển người và tài sản trước khi sạt lở). Ước giá tri thiệt hại khoảng 47.047,2 triệu đồng.

Về nhà ở dân cư của 182 hộ bị hư hỏng ước giá tri thiệt hại 30.397,2 triệu đồng. 7 công trình công cộng hư hỏng ước thiệt hại 16.650 tỷ đồng. Về nông sản, hoa màu uớc giá trị thiệt hại 9.279,9 triệu đồng. Các công trinh hạ tầng giao thông khác: cầu, cống ngầm tràn, ước giá trị thiệt hại 16.300 triệu đồng. Công trình nước sạch, thủy lợi cơ bản bi sạt lở, hư hại hoàn toàn trên 12 công trình.

z5822072368639_6be69fbb9a41f056b7b585ffa3257132.jpg
Đồng chí Bí thư Thị uỷ tới thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, thiệt hại về nông nghiệp cũng là một trong những tổn thất nặng nề đối với Sa Pa. Các cánh đồng ruộng bậc thang bị xói mòn, nhiều diện tích cây trồng, những vườn thực nghiệm công nghệ cao cũng bị lũ cuốn trôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người dân mà còn đặt ra bài toán khôi phục sản xuất sau lũ. Chính quyền địa phương đã kêu gọi sự hỗ trợ của các chuyên gia nông nghiệp, giúp nông dân lên kế hoạch tái sản xuất, đồng thời tìm kiếm các nguồn hỗ trợ giống cây trồng và vật nuôi mới.

Chủ động ứng phó với thiên tai, chung tay xoa dịu nỗi đau toàn tỉnh

Ngay khi có mưa lớn và cảnh báo về cơn bão số 3, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 4/9/2024 về việc chủ động triển khai, ứng phó với bão. 05 văn bản triển khai các biện pháp ứng phó với bão và hoàn lưu bão trong các lĩnh vực.

Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và phòng thủ dân sự thị xã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường triển khai thực hiện Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 25/3 để ứng phó kịp thời với mưa, lũ. Thành lập 03 tổ công tác theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3. Yêu cầu 100% các cơ quan chuyên môn thực hiện trực 100% quân số để kịp thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau cơn bão. Chỉ đạo 16/16 xã, phường ban hành lịch trực và tổ chức trực phòng chống bão lũ theo quy định.

z5822072366536_72625ad93e5a79860757b776d5de1e9f.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã khảo sát vùng có nguy cơ sạt lở.

Tổ chức lực lượng tuần tra, rà soát để phát hiện những vết nứt mới hoặc các cung trượt để có ngay biện pháp cảnh báo, xử lý kịp thời, đặc biệt là các vị trí sung yếu và đã được xác định có nguy cơ cao. Cử người cảnh giới và cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét… để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy, không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú để kịp di chuyền về nhà khi có mưa, lũ. Không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi lũ lên cao. Nắm bắt đầy đủ thông tin của người dân và có biện pháp quản lý chặt chẽ không cho người dân qua lại những khu vực nguy hiểm. Vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Nhờ thực hiện đồng bộ, nghiêm túc những phương án phòng, chống thiên tai nên tính đến thời điểm hiện tại những thiệt hại tại thị xã vẫn trong tầm kiểm soát. UBND các xã, phường đă huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân di chuyển người và tài sàn đến nơi an toàn (các hộ dược di chuyền đến nhà người thân, hàng xóm, nhà văn hóa, trường học, nhà tạm lánh của UBND xã). Đối với các cơ sở nuôi cá nước lạnh: Đã hỗ trợ 235 cơ sở nuôi cá nước lạnh di chuyển cá nuôi, tài sản và người ra khỏi khu vực ao nuôi có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn.

Hầu hết các xã, tuyến đường đều bị sạt lở với trên 80%; các địa phương bị cô lập đã được khắc phục. Đến nay hầu hết đường giao thông đã được thông tuyến; một số xã mất sóng di động, mất điện do hỏng cột điện, đứt dây viển thông đã được khắc phục.

z5822072381396_953b7b74d791004cef22bcf4f4c50aff.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.

Những thiệt hại về người là: có 08 người tử vong ở các xã: Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Thanh Bình. Có 17 người bị thương và 1 người vẫn đang mất tích. Khi có những thiệt hại xảy ra, các Đoàn công tác của Trung ương, tỉnh, thị xã đã hỗ trợ tổng 255.3 triệu đồng cho các hộ gia đình có người bị nạn. Tiếp tục huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân, tiếp cận ngay hiện trường để ứng phó kịp thời. Tổ công tác gồm các đồng chí Lãnh đạo UBND thị xã, Uỷ ban MTTQVN thị xã, phòng Lao động TB&XH, Hội Chữ thập đỏ và các ngành liên quan đến thăm hỏi người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa và chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện thủ tục ma chay. Đoàn công tác của Công an tỉnh và Công an thị xã đã thăm hỏi, tặng quà cho 20 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó yêu cầu, thậm chí phải cưỡng chế (nếu cần thiết) đối với người, tài sản của các hộ nằm trong khu vực nguy cơ thiên tai. Đặc biệt các hộ ở chân và khe núi, ven suối.

Đối với những đoạn, đường giao thông bị sạt lở, Lãnh đạo thị xã chỉ đạo các máy móc, lực lượng tại chỗ tiến hành xúc hót sụt sạt để thông đường, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Các trường học trên địa bàn cũng được thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện xử lý các điểm sạt lở hoặc có nguy cơ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

459201132_831690659146038_9192930321711153524_n.jpg
Những nghĩa cử cao đẹp trong bão lũ.

Đồng thời triển khai nhiều phương án, công tác hỗ trợ cho người dân về thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. MTTQVN, các đoàn thể, các ngành của thị xã và các đơn vị hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại gồm: Gần 4.000 suất cơm, bánh mỳ, bánh gạo, sữa tươi, cháo gói; Nước lọc 323 thùng; 3.600kg gạo; 753 thùng mì tôm; bún phở 50 kg; thịt lợn, thịt gà, giò 326 kg; trứng 1.650 quả; khoảng 3.600 kg rau, củ, quả các loại; 25 thùng gia vị các loại như: dầu ăn, mắm, muối, mì chính; hoa quả 01 thùng; cá khô 5 kg; bình ga 2 bình; 200 triệu tiền mặt và nhiều chăn, màn; quần áo...

Vì là địa bàn có nhiều khách du lịch nên công tác hỗ trợ người cư trú và có mặt tại thị xã được đẩy mạnh. Ban đầu xác minh có 428 khách đang nghỉ tại các Homestay ở các xã, phường, trong đó có 156 du khách nước ngoài. Ban PCTT-TKCN tỉnh đã hỗ trợ các phương án và đưa 102 khách di chuyển về Hà Nội. Đưa 326 người lưu trú tại các cơ sở an toàn trên địa bàn. 100% điểm du lịch đã chấp hành việc đóng cửa đón khách theo chỉ đạo của thị xã. Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai đã phát động các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú hỗ trợ miễn phí cho 350 khách du lịch, những gia đình bị ảnh hưởng chỗ ở. Đồng thời kêu gọi 12 cơ sở nhà hàng, khách sạn miễn phí, hỗ trợ ăn, nghỉ đảm bảo cho 150 người.

1(1).jpg
Sa Pa chung tay quyên góp, chuyển những xe hàng cứu trợ tới các huyện, thành phố có thiệt hại nặng nề như các huyện: Bảo Yên, Bắc Hà, Simacai và Thành phố Lào Cai…

Bên cạnh đó, thị xã cũng chung tay quyên góp, chuyển những xe hàng cứu trợ tới các huyện, thành phố có thiệt hại nặng nề như các huyện: Bảo Yên, Bắc Hà, Simacai và Thành phố Lào Cai… Nắm bắt tình hình trên địa bàn tỉnh để có những ứng cứu kịp thời. Đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn luôn được triển khai khẩn trương. Để từ đó hạn chế tối đa những hậu quả và giúp người dân có điều kiện để ổn định cuộc sống sau những tổn thất, mất mát cho cơn bão số 3 mang lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa dồn sức khắc phục hậu quả, chung tay xoa dịu nỗi đau cùng Lào Cai