Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã khép lại thu hút hơn 250.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II quy tụ hơn 16 hoạt động, với hơn 250.000 lượt khách tham dự. Chương trình có sự góp mặt của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, TP Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.
Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, các hoạt động đã tạo nên sự giao thoa giữa giá trị di sản với nghệ thuật và đời sống đương đại.

Sức hút của các hoạt động còn được thể hiện qua lượng khách tại nhiều điểm diễn ra chương trình. Trong 5 ngày đầu, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách. Chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” ghi nhận hơn 1.500 khách, trong khi “Thanh âm Gốm” tại Làng gốm Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm.
Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm tiếp tục tạo sức hút đối với người dân và du khách, trong đó có đông đảo khán giả trẻ.

Những con số trên cho thấy việc kết hợp bảo tồn di sản với sáng tạo và trải nghiệm đang mở thêm những cách thức để công chúng tiếp cận văn hóa. Thông qua các hoạt động trực tiếp, di sản không chỉ được giới thiệu mà còn trở thành không gian để người dân, nghệ sĩ, nghệ nhân và du khách cùng tham gia, tương tác và khám phá.
Festival cũng tạo môi trường kết nối giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo. Qua đó, các giá trị di sản được đặt trong mối quan hệ với sáng tạo nghệ thuật, du lịch và đời sống đương đại, góp phần mở rộng cách thức phát huy những giá trị văn hóa sẵn có.

Qua chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, Festival góp phần giới thiệu hình ảnh Hà Nội gắn với những giá trị văn hiến, đồng thời cho thấy khả năng làm mới các sản phẩm văn hóa thông qua nghệ thuật và sáng tạo.

Việc đưa các chương trình đến nhiều không gian khác nhau cũng tạo điều kiện để di sản hiện diện gần hơn trong đời sống thường nhật. Từ những công trình lịch sử, bảo tàng, làng nghề đến các không gian công cộng, mỗi địa điểm trở thành một điểm kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Đây cũng là cơ sở thực tiễn để tiếp tục phát triển những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch, đồng thời góp phần thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.


Chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua chương trình, thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa giữa các thế hệ được nhấn mạnh.
Festival khép lại, song những kết nối được tạo dựng trong suốt hành trình vẫn có thể tiếp tục được mở rộng trong đời sống văn hóa của Thủ đô. Những giá trị được khơi dậy, các mô hình trải nghiệm được thử nghiệm và sự tham gia của cộng đồng là nền tảng để di sản tiếp tục được phát huy theo những cách phù hợp với đời sống hiện đại.

Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những cách thức sáng tạo mới, “Dòng chảy di sản” tiếp tục mở rộng, góp phần nuôi dưỡng sức sáng tạo, phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch và lan tỏa hình ảnh một Hà Nội văn hiến, hiện đại, sáng tạo và hội nhập.