Tòa tuyên án

Rủ bạn đi đánh trả thù, cả nhóm cùng vào tù

Trang Trần 11/12/2023 - 13:38

Ngày 11/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Cụ thể các bị cáo Phan Văn Thuận (SN 1988,trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Quang Thành Tín (SN 1996, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Khánh Lộc (SN 1997, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Trịnh Thái Lu (SN 1999, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16/12/2021, trong lúc chờ lấy đơn hàng tại 313 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng thì giữa Trịnh Thái Lu và Phan Văn Thuận xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau vì Lu nghi ngờ Thuận chụp ảnh bạn Lu tố cáo lên công ty Shopee Food làm bạn Lu bị khóa tài khoản App Shopee Food.

Thuận bức xúc vì bị Lu nói oan nên gọi điện thoại cho Quang Thành Tín kể chuyện bị Lu đánh và rủ Tín qua tìm Lu để đánh dằn mặt.

tatp-11-12-thuan-coy-2-.jpg
4 bị cáo tại tòa

Cùng ngày, Thuận kể chuyện mâu thuẫn với Lu cho Nguyễn Khánh Lộc nghe. Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 17/12/2021, Tín đang uống cà phê cùng Lộc thì nhận được tin nhắn của Thuận có nội dung “Tụi hắn đang ở quán cơm 313 Hoàng Diệu”, Tín nhắn tin trả lời “OK” và rủ Lộc đi cùng.

Lộc chở Tín đến thì gặp Thuận, Thuận thông tin cho Tín biết Lu là người mặc áo đồng phục Now màu đỏ, đội mũ lưỡi trai màu đen, đứng đầu hẻm, đồng thời dặn Tín ôm Lu cho Thuận đánh.

Tín lấy 2 vỏ chai rượu bằng thủy tinh, Thuận cầm 2 vỏ chai rượu và 1 con con dao. Sau khi chuẩn bị xong, Lộc chở Tín đi trước, Thuận điều khiển xe đi sau.

Thuận điều khiển xe đến dừng trước mặt Lu. Tín đang ngồi sau xe Lộc liền xuống xe tiến về phía Lu từ phía sau (lúc này Lu đang nhìn về hướng Thuận), Tín cầm vỏ chai thủy tinh đập một cái vào phần đầu của Lu làm vỏ chai bị vỡ, sau đó Tín dùng hai tay ôm Lu từ phía sau để Thuận xông vào đánh Lu.

Thuận dùng chai thủy tinh và dao lao vào để đánh Lu thì anh Ngô Văn Hậu (SN 1999, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đang đứng tại khu vực này phát hiện liền ôm Thuận từ phía sau lưng can ngăn làm chai thủy tinh rơi xuống đất.

Đối với Trịnh Thái Lu, trong lúc bị Tín ôm ở phía sau, Lu rút trong túi áo khoác ra một con dao được gói trong giấy báo (dao này Lu mua sáng ngày 17/12/2021 nhằm mục đích tự vệ sau khi xảy ra mâu thuẫn với Thuận) đâm ngược nhiều nhát về phía sau.

Khi cả hai ghì nhau xuống vỉa hè, Lu đâm 2 nhát trúng vào vai phải của Tín nên Tín buông tay đang kẹp cổ Lu, Lu xoay người lại đâm 1 nhát vào vùng bụng bên trái của Tín gây thương tích 27%.

Lộc chứng kiến toàn bộ sự việc, chạy vào định can nhưng thấy Lu có dao nên bỏ chạy ra xe. Sau khi đâm Tín, Lu bỏ chạy, vứt dao vào một thùng rác trên đường, còn Tín được Lộc chở đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Phan Văn Thuận mức án 30 tháng tù, Quang Thành Tín 24 tháng tù, Nguyễn Khánh Lộc 12 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Trịnh Thái Lu mức án 24 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ bạn đi đánh trả thù, cả nhóm cùng vào tù