Rủ bạn đánh người lún hộp sọ để trả thù cho anh trai

Mạnh Hùng| 29/09/2022 16:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/9, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Văn Đức (39 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) 14 năm tù, Ngô Minh Hà (38 tuổi) 13 năm; Nguyễn Thế Long (44 tuổi, quận Hoàng Mai) 12 năm cùng về tội "Giết người".

09ba30a6-52dc-4191-b2f7-a8c626ad72e2.jpeg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại 112 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2021, gia đình Dương Đức T và Dương Văn Đức mở quán nước chè trước cửa nhà ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Anh Nguyễn Hải N. (34 tuổi) thường xuyên sang quán này để uống nước chè và hút thuốc lào. Ngày 11/8/2021, anh N. sang quán thì thấy T và Đức đang nằm ngủ. Do nghi ngờ T hay trêu bạn gái mình nên anh N. cầm gậy nhựa gần đó vụt vào đầu T. Bị đánh bất ngờ, T tỉnh dậy cùng với Đức đuổi theo anh N. khiến anh này bỏ chạy về nhà.

Khoảng 19h30 ngày 14/8/2021, Đức đi xe máy chở Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi, ở quận Thanh Xuân) đi cùng Nguyễn Thế Long và Ngô Minh Hà thì thấy anh N. ngồi trước vỉa hè.

Nhớ việc anh N đánh anh trai mình trước đó, Đức kể lại cho Hùng nghe rồi lấy chiếc búa đinh cùng nhóm bạn đuổi đánh anh N.

Khi đuổi đến quán vịt, Hà nhặt hai viên gạch ném trúng người nạn nhân, sau đó lấy một đoạn sắt để đánh anh N. Lúc này, Đức cũng đuổi kịp và dùng búa vụt vào đầu anh N., còn Hùng lao xe máy vào người khi nạn nhân đã ngã xuống đường.

Sau khi gây án, cả nhóm rủ nhau đi uống nước. Anh N. được Công an phường Vĩnh Hưng phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích, anh N. được xác định chấn thương vùng đầu, vỡ lún 2 bản xương sọ vùng đỉnh trái gây thương tích. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 24%.

Trong vụ án, do Hùng đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã tách rút hồ sơ về hành vi giết người với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Văn Đức (39 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) 14 năm tù, Ngô Minh Hà (38 tuổi) 13 năm; Nguyễn Thế Long (44 tuổi, quận Hoàng Mai) 12 năm cùng về tội "Giết người".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ bạn đánh người lún hộp sọ để trả thù cho anh trai