Thể thao

Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2023

Minh Anh 18/10/2023 - 07:02

Ronaldo đã chơi 43 trận trong năm nay cho Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha, ghi 40 bàn và kiến tạo chín lần. Với thành tích này, tiền đạo 38 tuổi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2023.

Trung bình, Cristiano Ronaldo ghi 0,93 bàn mỗi trận, và 76,7 phút cho một lần ghi dấu giày vào bàn thắng. Các pha lập công của siêu sao 38 tuổi cũng đa dạng, với 23 bàn chân phải, 12 chân trái và năm bàn bằng đầu. Hiệu suất của anh trên đội tuyển tốt hơn, với chín bàn trong bảy trận, còn ở CLB là 31 bàn qua 36 trận.

Haaland đứng thứ hai với 39 bàn trong 37 trận, nhưng hiệu suất của tiền đạo Na Uy đang giảm dần bởi anh không ghi bàn ở bốn trong năm trận gần nhất.

hinh-anh-14-10-2023-luc-06.52.jpeg
Cú đúp vào lưới Bosnia and Herzegovina giúp Cristiano Ronaldo dẫn đầu thế giới với 40 bàn năm 2023.

Tiền đạo người Argentina German Cano đứng thứ ba với 36 bàn đều cho CLB Fluminense ở Brazil, còn Kylian Mbappe xếp sau với 35 bàn cho PSG và tuyển Pháp.

Một siêu sao khác là Lionel Messi đã ghi 26 bàn, kiến tạo 12 lần trong 40 trận năm nay cho Argentina, Inter Miami và PSG. Tuy nhiên Messi chưa đá phạt đền lần nào trong năm nay, khi anh luôn nhường cho đồng đội. Thay vào đó, anh ghi 10 bàn từ ngoài vòng cấm địa, trong đó có năm bàn sút phạt, còn Ronaldo mới ghi năm bàn từ những cú sút xa.

habaa.jpg
Haaland đứng thứ hai với 39 bàn trong 37 trận.(Ảnh: Reuters)

Con số này vẫn chưa là kết quả cuối cùng trong cuộc đua Quả bóng vàng năm 2023. Haaland, German Cano hay Messi đều còn nhiều trận đấu phía trước để có thể lật ngược tình thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ronaldo dẫn đầu danh sách ghi bàn năm 2023