Ở vòng play-off Champions League, Real phải đối mặt với đương kim vô địch (ĐKVĐ). Dù Man City đang gặp nhiều vấn đề nhưng vẫn là thử thách khó khăn với thầy trò HLV Carlo Ancelotti vì cơn "bão chấn thương".
Chấn thương đã khiến Real Madrid rơi vào tình cảnh mất trắng cả 3 trung vệ tốt nhất. Antonio Rüdiger, người đã thể hiện phong độ xuất sắc từ đầu mùa, dính chấn thương cơ và không kịp bình phục. David Alaba, với kinh nghiệm dày dạn, vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Trong khi đó, Éder Militão cũng không thể góp mặt vì vấn đề thể lực.
"Khi gặp Man City, tôi chỉ còn Jacobo Ramon, Raul Asencio và Aurelien Tchouameni để chơi trung vệ", HLV Carlo Ancelotti cho biết hôm 4/2.
Việc thiếu vắng cả ba trung vệ trụ cột khiến hàng thủ Real trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là khi họ phải đối đầu với một Man City sở hữu Erling Haaland, Kevin De Bruyne, và một hệ thống tấn công biến ảo dưới bàn tay Pep Guardiola.
CĐV Real đang lo lắng vì ba lựa chọn còn lại của Ancelotti đều thiếu kinh nghiệm thi đấu ở vị trí trung vệ. Tchouameni sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng từng phạm nhiều sai lầm khi được kéo xuống hàng thủ. Asensio mới chỉ chơi 19 trận cho đội một, còn Ramon chưa ra mắt.
HLV Carlo Ancelotti chắc chắn phải tìm ra phương án thay thế, nhưng trong tay ông không còn nhiều lựa chọn chất lượng. Có thể ông sẽ buộc phải sử dụng Nacho Fernández, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhưng không phải là lựa chọn tối ưu để đối đầu với những tiền đạo tốc độ và giàu thể lực như Haaland. Một phương án khác là đẩy Aurelien Tchouaméni xuống chơi trung vệ, dù đây không phải vị trí sở trường của tiền vệ người Pháp.
Ngoài ra, Ancelotti cũng có thể chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ hoặc điều chỉnh chiến thuật chơi phòng ngự lùi sâu, chờ thời cơ phản công. Dù vậy, trước một Man City luôn biết cách bóp nghẹt đối thủ bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, việc chơi phòng ngự bị động có thể là con dao hai lưỡi.
Thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ không chỉ khiến Real gặp khó trong khâu phòng ngự mà còn ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới.
Những trung vệ như Rüdiger hay Alaba có khả năng phát động tấn công tốt, giúp đội nhà triển khai lối chơi một cách mượt mà. Khi vắng họ, Real có thể phải chơi bóng dài nhiều hơn, điều này có thể khiến họ rơi vào thế bị động trước lối pressing tầm cao của Man City.
Hai lượt trận với Man City sẽ diễn ra vào ngày 11 và 19/2. Thời gian cũng không quá dài để chuẩn bị các phương án nhân sự khác nhau. Những lúc như thế này thể lực và chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố quyết định.
Điểm tích cực duy nhất dành cho Real là đối thủ cũng đang chơi phập phù. Man City vừa thua Arsenal 1-5 và rơi xuống thứ năm Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Pep Guardiola cũng thua ba trận ở vòng bảng Champions League, trước khi kịp lên thứ 22 bằng trận cuối thắng Club Brugge.