Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Kim Sáng| 11/03/2023 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/3, Đoàn Thanh niên Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (TP.HCM) đồng loạt ra quân gỡ bỏ quảng cáo và phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo sử dụng công nghệ cao tại các tuyến đường, khu dân cư, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Năm 2023, quận 5 được chọn là đơn vị hoạt động điểm của Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM. Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an quận 5 phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường 8, quận 5 và Đoàn Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức ra quân gỡ bỏ quảng cáo, phát tờ rơi, tuyên truyền phòng chống tội phạm tín dụng đen cho người dân trên địa bàn.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Đồng loạt ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Các đơn vị sẽ tuyên truyền cho người dân biết về phương thức, thủ đoạn và cách tố giác các đối tượng gọi điện thoại lừa đảo phụ huynh học sinh với thông tin con đang cấp cứu tại bệnh viện, phải chuyển tiền để mổ cùng các loại tội phạm công nghệ cao đang lộng hành hiện nay.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Chiến sĩ công an phát tờ rơi tuyên truyền đến tận tay người dân

Thượng úy Võ Thị Bích Phương - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên CATP cho biết, hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao là một trong những hoạt động cao điểm nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn Thanh niên CATP triển khai trong Tháng Thanh niên, là nội dung hết sức cần thiết, cấp bách trong thời điểm hiện nay.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Thượng uý Võ Thị Bích Phương - Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên CATP tuyên truyền cho người dân về các tội phạm

Theo Thượng úy Võ Thị Bích Phương, hoạt động này nhằm nối dài cánh tay của lực lượng công an cũng như tạo hồi chuông cảnh báo đến các loại tội phạm, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về hậu quả để cùng nhau ra sức phòng, chống tội phạm tín dụng đen và công nghệ cao.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Gỡ bỏ các biển quảng cáo, tờ rơi liên quan đến tội phạm tín dụng đen

“Chúng tôi đồng loạt tháo gỡ quảng cáo, tờ rơi liên quan đến tội phạm tín dụng đen được treo dán không đúng quy định tại các tuyến đường, khu dân cư. Thông qua việc tháo gỡ sẽ tập hợp thông tin (tên, số điện thoại, địa chỉ) của các loại tội phạm và báo cáo về cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để phục vụ công tác đấu tranh nghiệp vụ. Đồng thời, tuyên tuyền về các phương thức thủ đoạn mới về lợi dụng lòng tin, sử dụng các app trên điện thoại, thủ đoạn trên mạng xã hội… đến người dân”, Thượng úy Võ Thị Bích Phương nói.

Cũng tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 8, quận 5.

Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao

Tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường 8, quận 5

Hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao là một trong những công trình tiêu biểu của Đoàn Thanh niên CATP từ năm 2020, được Thành đoàn TP.HCM đánh giá cao. Đây cũng là hoạt động tiêu biểu nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu lời dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm tín dụng đen và lừa đảo công nghệ cao