Ra mắt các CLB thuộc Hội LHTN Việt Nam

Dương Cầm| 16/07/2015 07:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm qua (15/7), Trung ương (TƯ) Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Huấn luyện TƯ, CLB Thanh niên khuyết tật, và CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Phi Long - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam, anh Vũ Minh Lý - Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TƯ Đoàn, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, anh Nguyễn Bá Tĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nghệ sĩ Xuân Bắc - Trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị TƯ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, thanh niên khuyết tật Thành phố Hà Nội, và các nghệ sĩ trẻ…

Ra mắt các CLB thuộc Hội LHTN Việt Nam

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội LHTN Việt Nam trao Quyết định Thành lập Hội đồng Huấn luyện TƯ khóa VII cho anh Vũ Minh Lý - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Huấn luyện TƯ. Ảnh: Hải Đăng

Trong nhiệm kỳ Đại hội VI, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Huấn luyện TƯ - do anh Vũ Minh Lý làm Phó Chủ tịch thường trực - đã được thành lập, hoạt động sôi nổi, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu ứng tích cực và không ngừng mở rộng hoạt động trên khắp mọi miền đất nước.

Hội đồng Huấn luyện TƯ khóa VII được thành lập góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, hội viên; tạo sân chơi rộng rãi để cán bộ Hội có điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh trong trong cả nước.

CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam - do nghệ sĩ Xuân Bắc làm Chủ nhiệm - được thành lập nhằm tạo môi trường đoàn kết, tập hợp các văn nghệ sĩ trẻ, khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ phấn đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng; đồng thời, qua đó nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho giới trẻ phù hợp với văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ra mắt các CLB thuộc Hội LHTN Việt Nam

Anh Nguyễn Phi Long trao Quyết định Thành lập CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam cho nghệ sĩ Xuân Bắc. Ảnh: Hải Đăng

Việc thành lập CLB Thanh niên khuyết tật Việt Nam có một ý nghĩa đặc biệt nhằm đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ tinh thần, nâng cao tri thức, phát huy tiềm năng của thanh niên khuyết tật vượt qua mọi khó khăn, mặc cảm, tự ti, phấn đấu vươn lên tham gia hòa nhập bình đẳng và không rào cản trong xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc; phát hiện, trau dồi và giúp đỡ cho các tài năng có điều kiện phát triển với phương châm “lợi cho bản thân, đỡ cho gia đình, nhẹ cho xã hội”.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập được 40/63 Hội hoặc CLB thanh niên khuyết tật cấp tỉnh, cấp huyện là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam với khoảng trên 10.000 thanh niên khuyết tật tham gia, tạo môi trường hoạt động, là diễn đàn chia sẻ, là sân chơi lành mạnh, là cầu nối tình cảm, là nơi hỗ trợ, tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên khuyết tật.

Ra mắt các CLB thuộc Hội LHTN Việt Nam

Anh Nguyễn Phi Long trao Quyết định Thành lập CLB Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho anh Trịnh Công Thanh. Ảnh: Hải Đăng

Phát biểu tại Lễ ra mắt, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết:  “Lực lượng thanh niên, đặc biệt là lượng thanh thiếu nhi khuyết tật của chúng ta hiện nay có tỉ lệ tương đối lớn. Việc ra đời CLB Thanh niên khuyết tật góp phần thúc đẩy sự hòa nhập của thanh niên khuyết tật vào cộng đồng tốt hơn; và qua đó nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt động, đồng thời tạo ra tiếng nói với xã hội để không còn hàng rào, ngăn cản với thanh niên khuyết tật”.

Anh Trịnh Công Thanh - Hiệp sĩ CNTT, Trưởng BTC Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật Việt Nam - chia sẻ: “Việc thành lập CLB Thanh niên khuyết tật ở TƯ mang tính chất khích lệ và động viên các cấp hội ở địa phương, cho thấy sự quan tâm rất lớn ở Đoàn, Hội tới đối tượng thanh niên khuyết tật.

Sau khi ra mắt CLB, chúng tôi sẽ tập hợp đoàn kết các CLB đội, nhóm thanh niên khuyết tật để thực hiện các chương trình hoạt động đã đề ra khi làm hồ sơ xin thành lập CLB. Còn trước mắt, từ giờ đến cuối năm sẽ củng cố phát triển tổ chức Hội, và tổ chức Liên hoan Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt các CLB thuộc Hội LHTN Việt Nam