Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

L.C| 05/12/2014 17:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Qua ba bộ sách, hình ảnh của các vị tướng lĩnh mãi mãi là những tấm gương sáng ngời cho thế hệ hôm nay và muôn đời mai sau học tập noi theo.

Sáng nay (05/12),  Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học  - Công nghệ (CTCS), thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Nhà sách Tân Việt giới thiệu đến độc giả ba bộ sách quý có giá trị tư liệu, kiến thức về lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc gồm Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc, Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân, Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965 - 1975) nhìn từ hai phía.

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải. Ảnh: Anh Tuấn

Với tâm huyết và tình cảm đặc biệt dành cho những bậc tướng lĩnh có vai trò rất lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, các nhà biên soạn sách đã mang lại cho độc giả những ấn phẩm chất lượng được đầu tư cả về nội dung và hình thức. Qua ba bộ sách, hình ảnh của các vị tướng lĩnh mãi mãi là những tấm gương sang ngời cho thế hệ hôm nay và muôn đời mai sau học tập noi theo.

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Từ trái qua phải: Trung tướng Phạm Đức Soát, Trung tướng Phạm Phú Thái và anh Võ Hồng Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Bộ sách Những vị tướng lừng danh trong lịch sử được TS Nguyễn Hoàng Điệp và Đại tá, Bác sĩ Đức Thông cùng nhiều tác giả “thai nghén” nghiên cứu, khảo cứu, sưu tầm, biên soạn từ hàng chục năm nay qua việc tìm kiếm chắp nối từ nhiều nguồn sự kiện, tư liệu để dựng lên chân dung các vị tướng một cách chính xác, trung thực với lịch sử. Giá trị của bộ sách là tính hệ thống, xâu chuỗi các nhân vật lịch sử của nhiều thời đại đã sản sinh ra các vị tướng anh hùng oai phong lẫm liệt.

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Võ Nguyên Giáp Đại tướng của nhân dân là cuốn sách thu nhỏ cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của vị tướng huyền thoại sống mãi trong lòng nhân dân. Cuốn sách nhỏ chỉ có trên một trăm trang ra đời đã đáp ứng lòng mong mỏi của hàng triệu trái tim con người muốn hiểu biết thêm về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng đối với dân tộc. Đặc biệt cuốn sách còn chứa đựng một dung lượng thông tin lớn nhất bằng hình ảnh (trên 316 ảnh) sinh động khi Đại tướng qua đời.

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965 - 1975) nhìn từ hai phía như một cuốn hồi ký, nhật ký, nguồn tư liệu khổng lồ, phong phú và đa dạng ghi chép tường thuật lại tất cả các trận đánh trên không của các chiến sĩ, sĩ quân Việt Nam chiến đấu với không quân Hoa Kỳ. Trong đó, đã nổi bật lên tinh thần chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh mất mát lớn lao của nhiều chiến sĩ, sĩ quan khi chiến đấu bảo vệ bầu trời bình yên cho Tổ quốc.

Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Tham dự giới thiệu ba bộ sách có Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người, TS. Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc TT Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoahọc - Công nghệ, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang, Nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân; Trung tướng Phạm Phú Thái - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tổng Thanh tra Bộ quốc phòng cùng các cựu chiến binh phi công, và các tác giả khác. Đặc biệt, anh Võ Hồng Nam, con trai đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng có mặt trong buổi họp báo này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt ba bộ sách quý về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc