An ninh trật tự

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Thanh Phương 10/09/2024 - 08:49

Xác định ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm nguy hiểm, Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung các lực lượng đấu tranh, trấn áp, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Người dân được vận động tố giác, tham gia vào hoạt động đấu tranh, loại bỏ ma túy khỏi đời sống.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố 363 vụ với 920 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

nhomdt.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới ma túy bị bắt giữ

Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

matuylao.jpg
Cơ quan chức năng triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam

Đồng thời, tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố 363 vụ với 920 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, đấu tranh thành công 56 chuyên án, phá 56 đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Ngoài ra, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng chức năng đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 228 trường hợp.

Mới đây nhất, Công an thành phố Thanh Hóa vừa phá Chuyên án chung, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 100 viên thuốc lắc, 450g ketamine và 28 túi ma túy dạng lỏng (nước vui) cùng nhiều tang vật khác có liên quan…

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương câu kết với các đối tượng ở TP. Hà Nội để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 1 giờ sáng ngày 05/8/2024, tại khu vực trạm bơm tăng áp Nam Sông Mã, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Hùng, sinh năm 1984 trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy vào Thanh Hóa tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 100 viên thuốc lắc, 28 túi ma túy dạng lỏng “nước vui” và 450g ketamine.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong đường dây ma túy này, gồm: Lê Mai Thịnh, sinh năm 1993; Lê Mai Linh, sinh năm 1998 cùng trú tại phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa; Vũ Tiến Vinh, sinh năm 1999 trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn và Đào Bích Diệp, sinh năm 1993 trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Thu giữ 5 túi ma túy đá và 1 túi chứa các mảnh vỡ của các viên hồng phiến.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đào Bích Diệp là đối tượng chuyên mua bán ma túy trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội thường xuyên câu kết với các đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn…để mua ma túy (chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc, “nước vui”…).

Thủ đoạn của các đối tượng là sau khi gọi điện qua Zalo để mua ma túy, Đào Bích Diệp sẽ tổng hợp các “đơn hàng” và thuê Lê Tuấn Hùng vận chuyển vào Thanh Hóa bằng ô tô cá nhân để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Khi đến Thanh Hóa, Hùng thường hẹn các đối tượng ở Thanh Hóa ra lấy “hàng” ở các khu vực vắng người, cử người canh gác và thanh toán tiền mua bán ma túy qua tài khoản ngân hàng với Diệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy