Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tại các tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.
Với tinh thần chủ động phòng ngừa, lấy cơ sở làm trọng tâm, những “lá chắn thép” nơi biên thùy đang ngày đêm giữ vững bình yên cho nhân dân, không để hình thành các điểm nóng về tội phạm xuyên quốc gia.
Bát Mọt là xã miền núi vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới tiếp giáp trực tiếp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Đặc thù địa hình nơi đây vô cùng phức tạp với nhiều hệ thống đường mòn, lối mở tự phát xuyên qua các cánh rừng già. Cùng với đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân địa phương còn chưa đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng lợi dụng để tổ chức các đường dây xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng hóa lậu. Trước thực tế đó, Công an xã Bát Mọt đã xác định việc nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay tại các thôn bản là nhiệm vụ then chốt.

Lực lượng Công an xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở theo phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Thông qua công tác quản lý cư trú, tạm trú và tạm vắng, đơn vị đã lập danh sách chi tiết những trường hợp thường xuyên qua lại biên giới, đặc biệt là số công dân đi lao động xa trở về địa phương trong các dịp lễ.
Sức mạnh của lòng dân cũng được khơi dậy mạnh mẽ khi lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản và những người có uy tín để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về biên giới giữa Việt Nam và Lào. Nhờ sự chủ động này, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an xã Bát Mọt đã phối hợp kiểm soát chặt chẽ cho hơn 4.700 lượt người xuất cảnh và trên 4.000 lượt người nhập cảnh đúng quy định.
Trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã phối hợp bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển hơn một tấn pháo trái phép vào Việt Nam.
Không chỉ tại các xã biên giới, cuộc chiến chống xuất nhập cảnh trái phép còn được triển khai quyết liệt tại các địa bàn nội địa như xã Cẩm Thạch. Bằng việc tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, Công an xã Cẩm Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng các bài viết cảnh báo sâu sắc về hệ lụy pháp lý và những rủi ro nguy hiểm khi tham gia các đường dây lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Để tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo và tổ tuyên truyền tại tất cả 31 thôn trên địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua nguồn tin từ nhân dân, Công an xã Cẩm Thạch đã xác minh và xử phạt hành chính trên 11 triệu đồng đối với hai trường hợp vi phạm quy định về nhập cảnh, đồng thời ngăn chặn kịp thời một cá nhân đang có ý định trốn sang Trung Quốc lao động.

Đồng thời tổ chức cho 100% các trường hợp có tiền sử vi phạm hoặc thân nhân người lao động trái phép ký cam kết không tái phạm. Thậm chí, các chủ xe vận tải và cơ sở môi giới lao động cũng đồng lòng ký cam kết nói không với việc tiếp tay cho hành vi xuất cảnh trái phép, tạo nên một môi trường pháp lý chặt chẽ và minh bạch ngay từ cấp cơ sở.
Việc công dân Việt Nam và người nước ngoài tìm cách xuất nhập cảnh trái phép vẫn là một thách thức lớn. Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, các đối tượng môi giới thường sử dụng những thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn về một “việc nhẹ lương cao” để lôi kéo, che giấu các hoạt động vi phạm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý cư trú của người nước ngoài và phối hợp hiệp đồng tác chiến với Bộ đội Biên phòng.
Trong năm 2025 và đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn thành công 44 vụ việc với 70 công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 vụ án với 18 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết tâm xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp về quy định lưu trú đối với người nước ngoài. Việc tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn biên giới sẽ được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện và triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm cư trú trái phép. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, Thanh Hóa quyết tâm không để hình thành các đường dây tội phạm phức tạp, bảo đảm vững chắc chủ quyền biên giới và sự ổn định xã hội trong tình hình mới.