Chuyển động

Quốc hội Ghana thông qua luật chống LGBTQ khắc nghiệt

Hồng Anh 29/02/2024 - 22:31

Nếu được Tổng thống nước này ký, đạo luật này sẽ áp dụng mức án tù lên tới 5 năm đối với hành vi “quảng bá, tài trợ hoặc hỗ trợ các hoạt động LGBTQ+”.

Ngày 28/2, Quốc hội Ghana đã thông qua luật tăng cường trừng phạt những người LGBTQ và những người thúc đẩy bản sắc giới tính hoặc tình dục đồng tính nữ, đồng tính nam hoặc phi truyền thống khác ở quốc gia Tây Phi này.

lgbtq.png

Quan hệ tình dục đồng tính bị phạt tới 3 năm tù. Dự luật hiện cũng áp dụng mức án tù lên tới 5 năm đối với hành vi “cố tình quảng bá, tài trợ hoặc hỗ trợ các hoạt động LGBTQ+”.

Dự luật này - một trong những dự luật khắc nghiệt nhất ở châu Phi - vẫn cần sự đồng ý của Tổng thống để có hiệu lực. Tổng thống Nana Akufo-Addo chưa xác nhận liệu ông có ký dự luật thành luật hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Ghana thông qua luật chống LGBTQ khắc nghiệt