Quảng Ninh xử phạt 11 trường hợp vi phạm kinh doanh xăng dầu
Trong năm 2026, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua 30 cuộc kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 286 triệu đồng.
Theo thông tin của Sở Công Thương Quảng Ninh, tính đến tháng 9/2026, Sở Công Thương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 6 thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.
Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm đối với 11 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 286 triệu đồng.

Các vi phạm được ghi nhận tập trung ở nhiều nội dung trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong đó có trường hợp sử dụng lao động chưa được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; chưa đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; hoạt động kinh doanh xăng dầu khi không có giấy phép hoạt động và kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện trong bối cảnh thị trường xăng dầu năm 2026 có nhiều biến động. Theo Sở Công Thương, từ đầu tháng 3, trước diễn biến leo thang căng thẳng chiến sự tại khu vực Trung Đông, giá dầu thô thế giới liên tục tăng, có thời điểm lên gần 120 USD/thùng. Diễn biến này tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước, chi phí vận tải, chi phí đầu vào của doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tại một số thời điểm, nguồn cung xăng dầu trên thị trường bị hạn chế. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối phải điều tiết lượng hàng cấp theo ngày để cân đối nguồn cung và nhu cầu. Một số cửa hàng bán lẻ trên địa bàn từng xuất hiện tình trạng bán hạn chế hoặc tạm thời hết một số chủng loại xăng dầu; mức chiết khấu thấp hoặc gần như bằng 0 cũng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh bán lẻ.
Trước tình hình này, Sở Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên cung cấp cho hoạt động khai thác than, thi công bốc xúc tại các dự án xây dựng trọng điểm và hoạt động của các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh xăng dầu, không găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc bán không đúng giá niêm yết. Cơ quan quản lý cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến cung ứng xăng dầu; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, ký cam kết với các cửa hàng về hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Theo Sở Công Thương, mặc dù nguồn cung xăng dầu có thời điểm khan hiếm, hạn chế, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh không xảy ra tình trạng đứt chuỗi cung ứng xăng dầu.
Cùng với kiểm soát nguồn cung, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường. Sở Công Thương cho biết, thời gian tới sẽ theo dõi sát diễn biến xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là những tác động đến thị trường xăng dầu trong nước, thị trường năng lượng, vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng hàng hóa để kịp thời tham mưu giải pháp chỉ đạo, điều hành.
Cơ quan chức năng cũng tiếp tục kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, theo dõi tình hình cung ứng trên địa bàn và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường theo đúng quy định.
