Tin địa phương

Quảng Ninh xử lý 250 vụ vi phạm thị trường, thu gần 14 tỷ đồng

Hoàng Hà 27/01/2026 - 15:47

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 250 vụ vi phạm, 311 hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử lý hơn 13,9 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm và thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng thời gian này để trà trộn, tiêu thụ hàng hóa vi phạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

quan-ly-thi-truong.jpeg
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 5/11/2025 đến 23/1/2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 250 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử lý hơn 13,9 tỷ đồng.

Tổng cộng có 311 hành vi vi phạm hành chính, gồm: phạt vi phạm hành chính hơn 6,46 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy khoảng 6,85 tỷ đồng; hàng hóa phát mại dự kiến hơn 662 triệu đồng.

Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan kiểm tra, xử lý 57 vụ việc, tổng số tiền phạt hơn 1,45 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 1,3 tỷ đồng. Hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan tố tụng để tiếp tục xử lý theo quy định.

kiem-tra.jpeg
Đội QLTT số 1 khám Kho hàng tại thôn Đông Thành, xã Quảng Tân phát hiện 2.929 đôi dép giả mạo.

Công tác kiểm tra tập trung vào các tuyến vận chuyển, kho lưu trữ, điểm tiêu thụ, chợ truyền thống và hoạt động thương mại điện tử; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn thực phẩm, khí N₂O… Đồng thời, các lực lượng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân mua sắm tại cơ sở uy tín, kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Song song với công tác kiểm soát thị trường, Sở Công Thương Quảng Ninh triển khai các giải pháp bình ổn cung cầu hàng hóa. Toàn tỉnh hiện có 26 siêu thị, 7 trung tâm thương mại và 135 chợ truyền thống. Các doanh nghiệp phân phối đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá trên 1.500 tỷ đồng, tăng 20-30% so với cùng kỳ, trong đó hàng Việt chiếm trên 80%.

Một số nhóm hàng, dịch vụ trong dịp giáp Tết có xu hướng tăng nhẹ từ 5-10%, chủ yếu ở lĩnh vực vận tải, thực phẩm tươi sống và hoa, cây cảnh. Tuy nhiên, nhìn chung giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh chủ động mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn từ 60-90 phút mỗi ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân và du khách. Các doanh nghiệp xăng dầu, LPG duy trì nguồn dự trữ theo quy định, bảo đảm cung ứng liên tục.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra nội địa, kiểm soát thương mại điện tử, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm OCOP Quảng Ninh, góp phần bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh xử lý 250 vụ vi phạm thị trường, thu gần 14 tỷ đồng