Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép nhiều loại phương tiện thủy hoạt động trên biển từ chiều 3/7 để bảo đảm an toàn.
Ngày 3/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển của tỉnh trước diễn biến bất thường của bão số 1.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 3/7, tạm ngừng cấp phép đối với các phương tiện thủy hoạt động lưu trú nghỉ đêm, tham quan tối trên vịnh. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày.
Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng có thể xem xét cho phép tàu chạy về nơi tránh trú an toàn và phải hoàn thành trước 7 giờ ngày 4/7. Việc tạm ngừng cấp phép sẽ kết thúc khi có bản tin cuối cùng về bão.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết để quyết định việc cấp phép cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động.
Theo dự báo, bão số 1 sẽ đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó di chuyển vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, khu vực biển có thể xuất hiện các nhiễu động khí tượng gây lốc cục bộ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với tàu thuyền.
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 3/7, tâm bão số 1 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11; bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ.
Trước diễn biến của bão, các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện và thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào hoặc nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Hoạt động của tàu cá, tàu vận tải, đặc biệt là tàu du lịch trên các vịnh và khu vực ven biển cũng được tăng cường giám sát. Các chủ phương tiện phải chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn trước, trong và sau bão, phòng ngừa dông, lốc, gió mạnh và những tình huống bất thường có thể xảy ra.
Các địa phương đồng thời rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động phương án bảo vệ người dân, khách du lịch tại vùng ven biển, trên các đảo và khu vực diễn ra hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.
UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương triển khai các phương án ứng phó, đồng thời tăng cường cập nhật diễn biến của bão, kịp thời thông tin, khuyến cáo để người dân và chủ phương tiện chủ động phòng tránh.