Trước thực trạng gia tăng vi phạm trong thương mại điện tử, trốn thuế và gian lận kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững.
Hội nghị đã thống nhất nhiều biện pháp trọng tâm, như siết chặt quản lý giao dịch trực tuyến, đẩy mạnh thanh tra, phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ trong giám sát thuế.
Những giải pháp này không chỉ giúp bảo vệ ngân sách nhà nước mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2025.
Ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị về giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách nhà nước.
Hội nghị do Đại tá Trần Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tỉnh Quảng Ninh hiện có gần 17.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn trên 350.000 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào kinh tế - xã hội, tạo việc làm và an sinh xã hội.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, thương mại điện tử ngày càng phổ biến, giúp giao dịch mua bán thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đặt ra nhiều thách thức.
Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thuế, mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Các hành vi vi phạm phổ biến gồm: Trốn thuế qua giao dịch trực tuyến, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp…
Để nâng cao hiệu quả quản lý thương mại điện tử, hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số giải pháp trọng tâm.
Trước hết, cần tăng cường phối hợp liên ngành giữa Công an, Cục Thuế và Sở Công Thương để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về hóa đơn điện tử.
Đồng thời, công tác kiểm soát hoạt động thương mại điện tử cũng phải được siết chặt, đặc biệt là các giao dịch trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về kê khai thuế và xuất hóa đơn.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở trong chính sách để gian lận thương mại.
Song song với đó, cần ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để giám sát chặt chẽ các giao dịch trực tuyến, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Phúc nhấn mạnh, trong năm 2025, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trên 14%, cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động thương mại điện tử và thuế.
Giám đốc Công an Quảng Ninh cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như đầu tư công, đấu thầu, tài nguyên, đất đai, bảo hiểm…
Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2025.
Hội nghị là bước quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả trong kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống trốn thuế, góp phần tăng cường thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.