Kinh tế

Quảng Ninh: Muốn đo tăng trưởng phải nhìn cả doanh nghiệp "vào" và "ra"

Hoàng Hà 30/07/2026 17:12

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá tăng trưởng bằng những con số thực chất. Theo đó, không chỉ nhìn vào số doanh nghiệp thành lập mới mà phải tính cả doanh nghiệp ngừng hoạt động, rời thị trường và số lao động thực tế được bảo đảm tiền lương, bảo hiểm.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2026. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo kết quả sơ bộ, tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã thu thập thông tin của hơn 82.000 đơn vị điều tra, trở thành cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Kết quả phản ánh tương đối đầy đủ bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bộ tài chính 2
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ Tài chính và UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 9.601 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh, tăng 1,6% so với năm 2024 và tăng 28,4% so với năm 2020. Trong đó, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 66,7% so với năm 2020.

Tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp đạt hơn 280.000 người, tăng 7,3% so với năm 2024 và tăng 18,1% so với năm 2020, cho thấy xu hướng phục hồi và mở rộng sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Ở khu vực kinh tế cá thể, toàn tỉnh có hơn 70.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, giảm 3,31% so với năm 2020. Lao động khu vực này cũng giảm nhẹ, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang khu vực doanh nghiệp và yêu cầu tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quy mô lao động bình quân trên một đơn vị điều tra tăng từ 4,7 người năm 2020 lên gần 5,2 người năm 2025, cho thấy quy mô và chất lượng hoạt động của các đơn vị kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai rút ngắn hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu và phát sinh nhiều khó khăn, Quảng Ninh vẫn hoàn thành toàn diện các nội dung của cuộc tổng điều tra, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra. Kết quả xếp loại chung của tỉnh đạt loại giỏi.

Đối với điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2026, toàn tỉnh thực hiện điều tra 739 cơ sở, gồm 309 cơ sở hành chính và 430 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến ngày 15/5/2026, 100% phiếu điều tra đã được cập nhật trên hệ thống, được Trung ương phê duyệt và nghiệm thu đúng tiến độ.

Chỉ đạo
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 2026 tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị.

Kết quả điều tra cung cấp dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; tình hình tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng hệ thống hành chính, phục vụ quá trình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị công.

Tại hội nghị, các sở, ngành và địa phương cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai hai cuộc điều tra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Văn Diện đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên, giám sát viên và các đơn vị cung cấp thông tin. Theo đồng chí, dữ liệu thu thập được sẽ là nguồn thông tin nền tảng phục vụ công tác thống kê, quản lý, điều hành, hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhìn thẳng vào những con số để đánh giá tăng trưởng thực chất. Với chất lượng doanh nghiệp, không chỉ nhìn vào số lượng doanh nghiệp thành lập mới mà phải tính đến số doanh nghiệp ngừng hoạt động, rời thị trường và số lao động thực tế được bảo đảm tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu kiên quyết đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức loại C đối với các doanh nghiệp Nhà nước nợ thuế hoặc nợ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Sau tổng điều tra, tỉnh sẽ tiếp tục phân tích, làm sạch dữ liệu để phục vụ quản trị số. Những chủ thể kinh tế hoạt động kém hiệu quả, gây thâm hụt tài sản quốc gia cần được xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và có giải pháp cơ cấu lại. Đội ngũ thống kê cơ sở cũng phải đổi mới phương pháp làm việc, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm số liệu phản ánh đúng thực tiễn.

Theo đồng chí Vũ Văn Diện, kết quả của hai cuộc điều tra sẽ giúp các địa phương có thêm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với nguồn lực thực tế.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh: Muốn đo tăng trưởng phải nhìn cả doanh nghiệp "vào" và "ra"