Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, tỉnh Quảng Ninh khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ hoa, pano, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng đồng bộ, trang trọng trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị.
Từ đô thị trung tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật, tạo nên không gian chính trị sôi nổi, thể hiện niềm tin, sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh vào một kỳ Đại hội thành công, nhiều dấu ấn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.
Dọc theo các trục giao thông huyết mạch, khu vực công cộng và những địa điểm có ý nghĩa chính trị, văn hóa, hệ thống pano, khẩu hiệu, biểu ngữ tuyên truyền được thiết kế công phu, hài hòa về mỹ quan, nội dung bám sát chủ đề, phương châm của Đại hội.
Hoạt động tuyên truyền trực quan không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng “Quảng Ninh vươn mình cất cánh” trong kỷ nguyên mới.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đồng thời hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, từ ngày 30/12/2025 đến 15/1/2026, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu, sách, báo, tạp chí, tranh cổ động tấm lớn và trưng bày chuyên đề về 80 năm Quốc hội Việt Nam.
Triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh, kỷ vật quý giá, phản ánh sinh động chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam – cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Thông qua không gian trưng bày được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật và chiều sâu lịch sử, triển lãm không chỉ góp phần lưu giữ những ký ức lịch sử quý báu mà còn tạo nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn vai trò, vị trí của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta.
Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.


















