Pháp luật

Quảng Ninh phát hiện 34 vụ xuất, nhập cảnh trái phép

Nguyễn Thuý Vân 25/06/2026 20:54

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 34 vụ với 191 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Tình trạng này tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và kiểm soát trên tuyến biên giới.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tình trạng người nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc, nhập cảnh trái phép, lưu trú tại Việt Nam rồi tìm cách di chuyển sang nước thứ ba trái phép vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

img_3691.jpeg
Lực lượng chức năng bàn giao công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Thống kê đến tháng 6/2026 cho thấy, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 34 vụ với 191 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố 15 vụ, 28 bị can là người Việt Nam về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh trái phép. Trong đó, lực lượng Công an phát hiện, khởi tố 13 vụ với 25 bị can; lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, khởi tố 2 vụ với 3 bị can.

Qua công tác điều tra, xử lý, cơ quan chức năng nhận thấy phần lớn các đối tượng tham gia đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép là cư dân khu vực biên giới, nhận thức pháp luật còn hạn chế, không có việc làm ổn định nên bị các đối tượng phạm tội lợi dụng, lôi kéo tham gia.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi tổ chức, môi giới, đưa dẫn hoặc chứa chấp người xuất, nhập cảnh trái phép.

Người dân khi có nhu cầu xuất cảnh cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn và thực hiện đầy đủ thủ tục tại các cửa khẩu theo quy định. Mọi hành vi xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở mà không làm thủ tục đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các trường hợp tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép; các hành vi bao che, chứa chấp người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc người nước ngoài cư trú trên địa bàn với mục đích không rõ ràng, có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát hiện các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo người khác xuất, nhập cảnh trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an xã, phường gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội có nội dung quảng cáo việc làm ở nước ngoài với những lời mời gọi như “việc nhẹ, lương cao”, “không mất chi phí đi lại”. Đồng thời, không nên kết bạn, trao đổi với người lạ tự xưng tuyển dụng lao động qua mạng; chỉ lựa chọn các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, người quản lý có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú theo đúng quy định.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, mọi hành vi tổ chức, môi giới, hỗ trợ hoặc chứa chấp người xuất, nhập cảnh trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Việc chấp hành nghiêm các quy định về xuất, nhập cảnh không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn khu vực biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh phát hiện 34 vụ xuất, nhập cảnh trái phép