Quảng Ninh: Người lái sà lan rơi xuống biển tử vong

Hoàng Hà| 14/02/2023 15:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thông tin từ lực lượng chức năng TP Móng Cái, đêm 13/2, trên vùng biển thuộc khu vực Vạn Ninh - Vạn Gia, một người lái sà lan chở hàng bị rơi xuống biển tử vong.

Cụ thể, sà lan số hiệu NĐ-0413, do anh Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm 1987, trú tại Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) điều khiển chở 3 container rượu, thuốc lá từ cảng sông Ka Long ra cảng Vạn Gia. Trên đường đi, sà lan đã bị hỏng máy, mắc cạn tại khu vực phao số 5 trên vùng biển Vạn Ninh - Vạn Gia từ ngày 12/2.

Quảng Ninh: Người lái sà lan rơi xuống biển tử vong

Thi thể anh Dưỡng được tìm thấy tại 1 bãi cát trên vùng biển Vạn Ninh - Vạn Gia.

Đến 20h30' ngày 13/2, anh Dưỡng có gọi điện thoại cho anh Trần Văn Thuế (sinh năm 1990 là đồng hương) và cùng làm nghề lái sà lan tại Móng Cái để thông tin về việc bị mắc cạn, nhờ anh Thuế giúp đỡ.

21h cùng ngày, khi anh Thuế ra vị trí sà lan anh Dưỡng mắc cạn thì không thấy anh Dưỡng. Trên sà lan, hàng hoá và tài sản cá nhân vẫn còn nguyên (giấy tờ tùy thân, hơn 900 nghìn tiền mặt, giấy giao hàng), đôi dép của anh Dưỡng được để trước cửa buồng lái. Anh Thuế đã điện báo cơ quan chức năng để tìm kiếm anh Dưỡng.

Ngay khi nhận được tin báo của anh Trần Văn Thuế, các lực lượng chức năng đã có mặt tại vùng biển xảy ra sự việc để tìm kiếm anh Dương. Đến 6h sáng nay 14/2, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Dương cách 500m khu vực sà lan mắc cạn. 

Nguyên nhân vụ việc được nhận định do sóng to, gió lớn hất văng nạn nhân bị xuống biển. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhận cho gia đình làm hậu sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Người lái sà lan rơi xuống biển tử vong