Quảng Ninh khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ quy mô lớn năm 2026
Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 13-15/10, huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật với nhiều nội dung thực binh quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Ngày 13/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân sự, công an và các cơ quan, đơn vị trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh.


Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cuộc diễn tập là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu quá trình diễn tập phải bảo đảm toàn diện, vận hành đúng cơ chế; các tình huống giả định sát thực tế, phù hợp với đặc điểm địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, cơ chế chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát biểu khai mạc, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố cho biết, cuộc diễn tập năm nay được tổ chức trong điều kiện vận hành cơ chế mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xử trí tình huống quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, nguyên tắc tác chiến, chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống giả định. Các lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng phục vụ các giai đoạn diễn tập.
Cùng với đó, các lực lượng phải chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài sản của nhân dân. Sau diễn tập, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp với điều kiện thực tế.

Diễn tập quy mô lớn với nhiều nội dung thực binh trọng điểm
Diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/10, Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật với quy mô lớn, triển khai nhiều nội dung thực binh quan trọng, sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Các nội dung trọng tâm gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức diễn tập xử trí tình huống A2; vận hành Bệnh viện dã chiến; diễn tập phòng thủ dân sự.
Đáng chú ý, cuộc diễn tập có phương án thực binh “Vòm phòng không bền vững” và nội dung bắn chiến đấu, góp phần kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng.
Thông qua diễn tập, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đánh giá, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và các phương án tác chiến, phòng thủ dân sự; nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, chủ động ứng phó với các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
