Ngày 19/3, phường Móng Cái 2 tổ chức Lễ khai hội đền Xã Tắc Xuân Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, phát biểu khai mạc và gióng trống khai hội.

Đền Xã Tắc nằm bên sông Ka Long, từ lâu là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của cư dân địa phương. Di tích được xây dựng từ trước năm 1879, thờ Xã Tắc Đại Vương, phối thờ Cao Sơn Đại Vương, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cùng các vị thần bản địa.


Trải qua nhiều biến động lịch sử, đền vẫn được gìn giữ, trở thành điểm tựa tinh thần của người dân vùng biên. Năm 2020, di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, địa phương công bố đề án phát triển kinh tế đêm, định hướng hình thành không gian văn hóa - dịch vụ gắn với khu di tích. Các hoạt động dự kiến khai thác giá trị lễ hội, tín ngưỡng, kết hợp dịch vụ thương mại nhằm thu hút du khách, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho người dân.
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 18-19/3 (tức 30/1 và 1/2 âm lịch), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi thức truyền thống như cấp thủy, mộc dục, nghênh thần, tế Xã Tắc, dâng lễ, cúng chúng sinh. Phần hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, thi hót họa mi, vẽ tranh.
Địa phương xác định lễ hội đền Xã Tắc không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là nguồn lực phát triển du lịch văn hóa. Việc gắn bảo tồn di tích với phát triển các sản phẩm kinh tế đêm được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức hút của khu vực Móng Cái.
Thời gian tới, phường Móng Cái 2 tiếp tục đề xuất các phương án tu bổ, tôn tạo di tích, hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan, nhằm phát huy giá trị đền Xã Tắc tương xứng với di tích cấp quốc gia và phục vụ phát triển du lịch bền vững.





