Sở hữu GRDP dẫn đầu cả nước năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,9% năm 2026, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững.
Ngày 26/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được tăng cường; công tác phát triển, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được triển khai đồng bộ. Hoạt động dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào “Dân vận khéo” được chú trọng, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy UBND tỉnh cũng tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng chính trị cho giai đoạn phát triển mới.
Năm 2025, GRDP của Quảng Ninh ước tăng 11,89%, dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế đạt khoảng 368.500 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người 10.400 USD. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, bằng 150% dự toán Trung ương giao.
Tỉnh đồng loạt khởi công, khánh thành 51 dự án động lực với tổng vốn trên 135.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách hơn 503.000 tỷ đồng. Quảng Ninh xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025.
Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Du lịch tăng trưởng mạnh, nổi bật với việc quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 12,91%; tổng thu ngân sách 86.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm trước. Trọng tâm là cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững, phát triển kinh tế biển, logistics, xuất nhập khẩu, du lịch chất lượng cao và các khu công nghiệp xanh, công nghệ cao.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa, bảo đảm công bằng xã hội; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, siết chặt kỷ luật điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.