Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách, thu 56.400 tỷ đồng sau 9 tháng
Sau 9 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông, tăng trải nghiệm và hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong cả năm.
Doanh nghiệp đồng loạt kích cầu mùa Thu - Đông
Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Chương trình được thực hiện đến hết tháng 12/2026.
Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%. Trong đó, Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46-60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30-40%.
Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tham gia chương trình bằng nhiều hình thức. Chã Village Hạ Long giảm 50% giá đồ uống cùng các chương trình ưu đãi khác trong mùa Thu - Đông. Cùng với chương trình của doanh nghiệp, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá từ nay đến hết năm.

Trong 9 tháng, thành phố đã tổ chức, tham mưu tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Riêng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 7 sự kiện, hoạt động cấp thành phố và cấp quốc gia; lĩnh vực thể thao có 14 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện cấp thành phố.
Sau 9 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 4,21 triệu lượt khách quốc tế, đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Khách Trung Quốc chiếm trên 35% lượng khách quốc tế.
Du lịch tàu biển tiếp tục tăng trưởng, với 49 chuyến tàu quốc tế, 58.879 hành khách trong 9 tháng. Riêng quý III có 5 chuyến, 8.133 khách; trong đó tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến tại Nga, CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và hợp tác du lịch với Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc).
Hiện Quảng Ninh có 211 doanh nghiệp lữ hành, 2.442 hướng dẫn viên; 1.370 cơ sở lưu trú với 32.696 phòng, 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng, cùng 1 khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp thành phố và 89 điểm du lịch.
Vừa kích cầu, vừa siết quản lý môi trường du lịch
Cùng với thu hút khách, thành phố tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ đúng quy định, giữ môi trường an toàn, văn minh, thân thiện.
Từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra 6 doanh nghiệp lữ hành theo Kế hoạch số 227/KH-SVHTTDL ngày 29/4/2026; làm việc, xử lý vi phạm đối với 11 tổ chức, 2 cá nhân.
Năm 2026, thành phố Quảng Ninh phấn đấu đón hơn 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, thành phố tập trung phát triển sản phẩm mới như thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền Hop on - Hop off 3D mapping; phối hợp đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động và hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.
Thành phố cũng xây dựng kế hoạch mỗi xã, phường, đặc khu có một sản phẩm du lịch đặc thù; rà soát Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm và hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm, công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Song song phát triển sản phẩm, kích cầu, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý du lịch, dịch vụ và hoạt động có yếu tố nước ngoài, hướng tới xây dựng điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn.
