Một trong những trọng tâm được đặt ra là xây dựng mô hình đô thị thông minh dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật.
Chiều 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực trọng điểm; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp; đồng thời triển khai chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, hợp tác với Viện Hàn lâm sẽ tạo nền tảng khoa học cho việc phát triển các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là nâng cao công nghệ khai thác, chế biến sâu khoáng sản gắn với phục hồi môi trường; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững kinh tế biển.
Một trong những trọng tâm được đặt ra là xây dựng mô hình đô thị thông minh dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đồng bộ phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và quy hoạch phát triển.

Ở góc độ đối tác khoa học, GS.TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, Quảng Ninh sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội về tài nguyên, hệ sinh thái và dư địa phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, địa phương cần xây dựng lộ trình phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Viện Hàn lâm sẽ đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực then chốt như phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; bảo vệ môi trường; đồng thời xây dựng các thiết chế khoa học, văn hóa như bảo tàng biển, bảo tàng đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch bền vững.
Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tạo nền tảng tri thức cho mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực trong thời gian tới.