Năm 2025, ngành nông nghiệp Quảng Ninh phấn đấu diện tích nuôi biển toàn đạt 15.000ha (tăng 4.800ha so với năm 2024). Tốc độ tăng trưởng nuôi trồng thủy sản (NTTS) khoảng 11,4%.
TX. Quảng Yên với trên 865ha diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã được tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh.
Ban Chỉ đạo thị xã đã giao diện tích nuôi, kèm theo vị trí, sơ đồ nuôi trong khu vực NTTS cho một số tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.
Nhằm hỗ trợ cho người dân NTTS bị thiệt hại sau bão số 3 (bão Yagi năm 2024), Ban Chỉ đạo TX. Quảng Yên đã tổ chức hội nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.
Đến nay, cùng với việc triển khai các giải pháp hỗ trợ ngư dân khôi phục sản xuất sau bão số 3, thị xã cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ giao biển cho các tổ chức, cá nhân.
Toàn thị xã đã có trên 70% số lồng bè nuôi được các hộ khôi phục trở lại so với thời điểm trước bão số 3, trên 70% diện tích nuôi theo quy hoạch đã được phân cho các tổ chức, cá nhân theo đúng đề án, để các hộ dân, đơn vị yên tâm sản xuất.
Đến nay, huyện Vân Đồn đã giao cho 5 hộ gia đình nuôi cá trong vùng 3 hải lý với 2,6ha; 1 HTX Thủy sản Trung Nam được UBND tỉnh quyết định giao khu vực biển và 5 HTX đủ hồ sơ được cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển.
Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức đề nghị UBND huyện Vân Đồn, các sở, ngành liên quan xem xét rút gọn quy trình cấp phép, đánh giá tác động môi trường, cũng như xem xét nâng diện tích giao các ô nuôi cá lồng bè cho các hộ dân.
Đồng thời, đề nghị huyện Vân Đồn và các sở xem xét tháo gỡ những bất cập trong việc thực hiện hỗ trợ và miễn giảm phí mặt nước cho các hộ dân để khôi phục hoạt động sản xuất sau bão số 3.
Vừa qua, TP. Cẩm Phả đã tổ chức bốc thăm vị trí ô nuôi cho các cá nhân NTTS đợt 2 theo Phương án phát triển NTTS trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Sau 2 đợt bốc thăm, đã có tổng số 324 cá nhân tiến hành bốc thăm 241 vị trí nuôi nhuyễn thể hàu; 77 vị trí nuôi cá.
Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cẩm Phả cho biết: Sau khi các cá nhân được bốc thăm cụ thể vị trí ô nuôi, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ.
Khi được tỉnh, thành phố giao khu vực biển, các hộ dân phải thực hiện nghiêm túc việc nuôi đúng diện tích đã được giao; tuân thủ quy định của pháp luật.
Sau 12 tháng không triển khai hoạt động nuôi trồng hoặc có hành vi cho thuê, chuyển nhượng cho người khác nuôi thì thành phố sẽ tiến hành thu hồi theo quy định.
UBND tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu, đến hết quý I/2025, các địa phương phải hoàn thành trình phê duyệt các hồ sơ dự án về việc giao khu vực biển để NTTS đã được chuẩn bị xuống giống.
Cùng với đó, chủ động hướng dẫn các chủ thể khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp phép nuôi trồng và giao khu vực biển để NTTS.
Tỉnh cũng lưu ý các địa phương cần chú ý dành quỹ mặt nước biển trong quy hoạch phạm vi từ 3-6 hải lý, định hướng khu vực ngoài 6 hải lý để thu hút các dự án nuôi biển công nghiệp quy mô lớn.
Năm 2025, ngành nông nghiệp cũng quyết tâm cơ bản thực hiện xong công tác cấp phép nuôi trồng và giao khu vực biển để NTTS trên địa bàn tỉnh.
Việc giao khu vực biển đảm bảo phù hợp với quy hoạch, các vùng NTTS phải được quản lý theo đúng quy định phát triển bền vững.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; chấm dứt tình trạng NTTS không thực hiện đúng quy định về giao khu vực biển.