An ninh trật tự

Quảng Ninh: Đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa biên giới Việt - Trung

Trần Khanh 01/10/2023 - 17:14

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các băng nhóm tội phạm tổ chức hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ trật tự quản lý xuất nhập cảnh bình thường giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Triển khai Cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc ký ngày 25/6/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ với mục tiêu thúc đẩy, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Cao điểm phối hợp đấu tranh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thời gian từ tháng 8/2023 đến ngày 30/6/2024).

nhap_canh_trai_phep.jpg
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trục xuất ba đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Căn cứ đặc điểm tình hình địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để nhân dân, đặc biệt là những người sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa, giáp biên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm tổ chức cho người Việt Nam, người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các địa phương có tuyến biên giới như Công an thành phố Móng Cái, Công an huyện Hải Hà, Bình Liêu đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường quản lý, kiểm soát biên giới nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng Trung Quốc về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm xuyên quốc gia, ngăn chặn các đường dây tổ chức, môi giới đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc).

Qua tháng đầu triển khai, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện 3 vụ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép (Trung Quốc 3, Việt Nam 1); 1 vụ 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh, khai thác, đã khởi tố 4 vụ, tạm giữ 6 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm hành chính các trường hợp nhập, xuất cảnh trái phép theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra 7 vụ án 13 bị can liên quan tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa biên giới Việt - Trung