Đời sống

Quảng Ninh: Chợ cóc gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều năm

Trần Khanh 19/06/2023 - 14:37

Mặc dù chợ mới Ba Đại (xã Hiệp Hòa thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) được xây dựng khang trang và hiện đại, nhưng chợ cóc cách đó vài trăm mét vẫn “án ngữ”  suốt nhiều năm, gây mất an toàn giao thông, bất chấp việc lực lượng chức năng địa phương thường xuyên ra quân xử lý quyết liệt.

Theo phản ánh của nhiều người dân, khu chợ cóc nằm tại ngã 3 Giếng Lọc - Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa (thuộc thôn 1) hoạt động nhộn nhịp vào buổi chiều, không chỉ lấn chiếm hành lang giao thông, mà còn gây mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường xung quanh.

Điều đáng nói là trong khi được sự quan tâm của nhà nước, nhà đầu tư tiến hành xây dựng khu chợ mới Ba Đại khang trang với diện tích hơn 6.000m2 cách chợ cóc vài trăm mét, nhưng bà con vẫn giữ thói quen họp chợ trái phép bên ngoài đường giao thông đông đúc.

cho_ba_dai_1.jpg
Người dân buôn bán hai bên đường khiến giao thông thường xuyên ách tắc.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (SN 1962, trú tại xã Hiệp Hòa) chia sẻ: Vài năm trở lại đây, thực hiện chương trình nông thôn mới, bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông khang trang phục vụ cho người dân đi lại thuận tiện, tuy nhiên, chợ cóc gây ách tắc giao thông ngang nhiên mọc lên, bất chấp sự nỗ lực yêu cầu di dời của chính quyền địa phương.

“Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên cần xử lý nghiêm minh những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ. Đồng thời, yêu cầu những người dân có nhu cầu mua, bán hàng hóa tập trung về chợ mới Ba Đại, nhằm trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng cho các phương tiện tham gia giao thông”, bà Lê Ngọc Mai (SN 1986, trú tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) cho hay.

cho_ba_dai_2.jpg
Dù có chợ mới Ba Đại khang trang, sạch sẽ nhưng chợ cóc vẫn hoạt động suốt nhiều năm.  

Bà Vũ Thị Hoa (SN 1973, trú tại xã Sông Khoai) cho biết, hàng ngày, bà đi làm qua chợ mới Ba Đại chỉ thấy “lác đác” vài người họp chợ. Trong khi đó, người dân lại họp chợ nhộn nhịp ở ngã ba đường, làm mất mỹ quan khu dân cư, đặc biệt là gây ách tắc, mất an toàn giao thông.

“Tôi nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tiến hành xử lý quyết liệt, cử cán bộ túc trực trước lúc họp chợ cóc, vận động người dân di dời đến chợ mới Ba Đại. Bên cạnh đó, tuyên truyền ý thức, nâng cao trách nhiệm của người dân với xã hội và địa phương. Có như thế, chủ trương xây dựng mô hình nông thôn mới, đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân mới đạt hiệu quả cao", bà Vũ Thị Hoa nói.

cho_ba_dai_3.jpg
Chợ cóc tại ngã 3 Giếng Lọc - Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hoà nằm trên trục đường chính, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông  vào giờ cao điểm.

Trao đổi thông tin với PV, ông Đàm Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hoà cho biết: Công ty Cổ phần kinh doanh Tùng Lâm xây dựng khu chợ mới Ba Đại diện tích hơn 6.000m2, hoàn thành ngày 21/1/2022, đạt tiêu chuẩn chợ cấp 3, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau khi khánh thành chợ, Công ty Tùng Lâm mời bà con vào bán hàng không thu phí kinh doanh, phí vệ sinh, miễn phí nước sạch từ 1-2 năm.

Tuy nhiên, do người dân có thói quen tiện đâu mua đấy, còn người bán đánh bắt hải sản, nông sản nhỏ lẻ nên có suy nghĩ đứng ở trục đường đông người qua lại cho thuận tiện.

Mặc dù UBND xã Hiệp Hoà thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con vào kinh doanh trong chợ mới nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự nhưng vẫn chưa làm thay đổi thói quen của người dân.

cho_ba_dai_4.jpg
Chợ mới Ba Đại diện tích hơn 6.000m2 đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng người dân không vào họp chợ.

Thời gian qua, UBND xã lập phương án, tự bỏ ra kinh phí, thường xuyên ra quân phối hợp với UBND thị xã, lực lượng giao thông và đô thị tiến hành giải tỏa chợ cóc lấn chiếm lòng đường.

Đồng thời, Lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, bởi khu vực họp chợ trái phép nằm trên trục đường chính đông đúc ô tô, xe máy đi lại, đặc biệt thường xuyên ùn tắc từ 18h-18h30 hàng ngày.

Hàng tháng, lực lượng chức năng tại địa phương đều có kế hoạch ra quân xử lý vi phạm. Năm 2022, UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính khoảng 80 triệu đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2023, xử phạt phạt hành chính hơn 20 triệu đồng.

“Trước những bất cập tồn tại trên, chúng tôi đề nghị người dân nêu cao tinh thần ý thức cộng đồng, chấp hành quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, cùng chung tay hướng tới mục tiêu từ xã lên phường trước năm 2025”, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa nhấn mạnh.

Đặc biệt, đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ 338 vào chợ mới Ba Đại, di dời bãi tập kết rác gần đấy nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, tạo sự thuận lợi cho người dân sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Chợ cóc gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều năm