Xã hội

Quảng Ninh: Cảnh báo sự thâm nhập trở lại của Hội thánh Đức chúa trời Mẹ

Trần Khanh 29/09/2023 - 14:52

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” (HTĐCTM) có dấu hiệu phức tạp trở lại tại một số địa phương như Đông Triều, Hạ Long, Cẩm Phả và Hải Hà...

Về bản chất, hoạt động của HTĐCTM có nhiều nội dung sai lệch với giáo lý trong Tin lành thuần túy, trái ngược với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội. Hoạt động của tổ chức này vừa mang tính chất mê tín dị đoan, vừa tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc và cũng là điều kiện cho các tổ chức thù địch lợi dụng để xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.

Về nguồn gốc, xuất xứ: HTĐCTM là một “phong trào tôn giáo” mới bắt nguồn tại Hàn Quốc do Ahn Sahng Hong sáng lập vào năm 1964, sau được tiếp tục phát triển bởi Kim Joo Cheol và Jang Gil Ja. Vào năm 2001, HTĐCTM du nhập vào Việt Nam chủ yếu thông qua hoạt động nhập cảnh của người Hàn Quốc và hoạt động hiến máu nhân đạo của “Quỹ chúng tôi yêu bạn”.

hoi_duc_chua_troi.jpg
Cảnh giác về sự thâm nhập trở lại của Hội thánh Đức chúa trời Mẹ

Đến nay, các nhóm tín đồ (sion) đã xuất hiện và tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước (mỗi sion có khoảng 20 – 30 người).

Về giáo lý, giáo luật: Tổ chức không có hệ thống giáo lý, giáo luật riêng mà đa phần cắt xén, pha tạp giữa giáo lý, giáo luật, lễ nghi Công giáo và hệ phái Tin lành Cơ đốc Phục Lâm. Theo giáo lý của HTĐCTM, con người được sinh ra, nuôi dưỡng trưởng thành không phải do bố, mẹ, mà do Đức Chúa trời ủy thác; phải thờ phượng “Đức Chúa Trời Cha”, không lập bàn thờ, cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ; coi linh hồn người thân là ma quỷ; không thắp hương đền, chùa, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, không ăn đồ cúng vì đó là “đồ thừa của ma quỷ”...

Về cách thức, phương thức hoạt động: Cách thức truyền giáo của tổ chức này gần giống mô hình “đa cấp”, do Tổng hội Hàn Quốc điều hành. Hội Thánh Đức Chúa trời Mẹ còn kêu gọi tín đồ dâng hiến hết lòng, đến nỗi nhiều gia đình rơi vào tình trạng bất hòa, ly dị, bỏ nhà cửa, hủy hoại, phá sản....

Từ năm 2016 đến nay, số đối tượng cầm đầu của HTĐCTM đã đẩy mạnh việc phát triển tổ chức, phân công người đi các địa phương tuyên truyền, lôi kéo tín đồ dưới nhiều hình thức đa dạng: Công ty tư vấn giới thiệu việc làm, văn phòng kinh doanh giới thiệu sản phẩm, các hoạt động từ thiện xã hội…

Đáng chú ý, tổ chức này đặc biệt lôi kéo các thanh thiếu niên, sinh viên đại học, cao đẳng bằng cách tổ chức nhiều hoạt động như làm thánh lễ, đóng tiền dâng hiến (1/10 thu nhập), chỉ đạo mở các hoạt động kinh doanh đa cấp gây ảnh hưởng tiêu cực tới tư duy của tín đồ trẻ như từ bỏ gia đình, học tập để tham gia các hoạt động của hội nhóm, tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan ANTT.

Như vậy, hoạt động của HTĐCTM đã vi phạm các điều cấm quy định tại Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 với các nội dung như: ép buộc, mua chuộc người khác, xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm hại thân thể, sức khỏe tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực thi quyền của công dân; lợi dụng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi...

Đa số những kẻ cầm đầu trong HTĐCTM là những người không bình thường, có quá khứ bất hảo (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút)..., mục đích chính là để vụ lợi. Hoạt động của HTĐCTM đã gây ra hoang mang trong dư luận quần chúng Nhân dân ở một số địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 15/9/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5254/BNV- TGCP hướng dẫn một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”, trong đó nhấn mạnh việc nhận thức rõ bản chất, những luận điệu sai trái của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ để kịp thời cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hoạt động phi pháp, nguy hiểm của những đối tượng tự xưng là người HTĐCTM là điều cần thiết và cấp thiết.

Chính vì vậy, mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp xúc với các tổ chức “tà giáo, đạo lạ” nói chung và Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ nói riêng để tránh bị lợi dụng, gây ra hậu quả, hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Cảnh báo sự thâm nhập trở lại của Hội thánh Đức chúa trời Mẹ