Quảng Ngãi và Phú Yên sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Dương Vương| 21/05/2021 17:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên đã hoàn thành.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý sáng ngày 21/5, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên và mọi vấn đề liên quan phục vụ cho ngày bầu cử 23/5 tới”.

Qua 03 lần Hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Trung ương giới thiệu về 03 ứng cử viên. Tổng số ứng cử đại biểu Quốc hội là 13 đồng chí, trong đó có 05 phụ nữ, 02 người trẻ tuổi, 01 ứng cử viên ngoài Đảng và 03 người thuộc dân tộc thiểu số.

bau-cu-ngay-21-5-quang-ngai-phu-yen-1.jpg

Khẩu hiệu, biểu ngữ tuyên truyền tạo không khí sôi nổi cho ngày hội bầu cử trên các tuyến đường ở Quảng Ngãi.

Đại diện về ngành Tòa án nhân dân, có 03 ứng cử viên gồm đại biểu Lương Văn Hùng – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi và 02 Thẩm phán sơ cấp (công tác tại TAND TP. Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ).

Bên cạnh đó, thống nhất danh sách với 87 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 36 phụ nữ (chiếm 41,8%), 24 người trẻ tuổi dưới 40 (27,59%), 11 ứng cử viên ngoài Đảng (12,64%), 11 người thuộc dân tộc thiểu số (12,64%) và 22 đại biểu tái cử (40%).s

Cấp huyện thị xã, thành phố giới thiệu 699 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã, phường, thị trấn giới thiệu 6.675 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo số dư và cơ cấu theo quy định.

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xét nghiệm đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, thành viên tổ bầu cử; đồng thời đã hướng dẫn về công tác kiểm soát, đề ra 05 phương án phòng, chống đối với cử tri trong quá trình bỏ phiếu tại các điểm bầu cử.

Đối với cử tri tại các khu cách ly, thực hiện bỏ phiếu theo phương án thùng phiếu di động. Cán bộ trong Tổ bầu cử được xét nghiệm trước và sau bầu cử, trong quá trình bầu cử, Tổ bầu cử mặc trang phục bảo hộ di chuyển thùng phiếu đến từng khu vực cách ly để cử tri bỏ phiếu. Kết thúc ngày bầu cử, thành viên Tổ bầu cử yêu cầu tự theo dõi và giám sát y tế trong 14 ngày.

bau-cu-ngay-21-5-quang-ngai-phu-yen-2.png

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu đại biểu đủ đức đủ tài.

Tại tỉnh Phú Yên, Hội nghị hiệp thương lần 3 đã chọn ra 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó 08 ứng cử viên do địa phương giới thiệu và Trung ương giới thiệu 02 đồng chí ứng cử. Bầu ra 06 đại biểu Quốc hội.

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 84 người; trong đó có 34 phụ nữ, 06 người là dân tộc thiểu số, 28 người trẻ tuổi dưới 40 tuổi, 07 người ngoài Đảng, 01 người là tôn giáo, 01 người tự ứng cử và 20 đại biểu tái cử. Bầu ra 50 đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, thống nhất danh sách 545 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện/thành phố (bầu 286 đại biểu); 4.950 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã/phường/thị trấn (bầu 2.578 đại biểu).

Toàn tỉnh Phú Yên có 703.704 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 809 Tổ bầu cử đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh công tác bầu cử, địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn.

Ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên cho biết: “Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử vào ngày 23/5. Đối với cử tri đi làm ăn xa, cơ bản đã về đến địa phương và đảm bảo bỏ phiếu đúng quy định. Trước và sau bầu cử, tỉnh đã hướng dân các Tổ bầu cử thực hiện các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định của ngành y tế”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi và Phú Yên sẵn sàng cho ngày hội bầu cử