Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum vừa tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tài chính và ngân sách trong quá trình chuẩn bị cho việc sáp nhập giữa 2 tỉnh.
Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang và Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Tổ công tác 2 tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum.
Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo tiến độ sắp xếp trụ sở làm việc và xử lý tài sản công phục vụ bộ máy chính quyền sau sáp nhập. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt phương án sử dụng 102 trụ sở cấp tỉnh, bao gồm 93 trụ sở hiện hữu và 9 trụ sở được điều chuyển từ cấp huyện và xã. Ngoài ra, 27 trụ sở dôi dư còn lại sẽ được tiếp tục rà soát và xử lý sau khi mô hình chính quyền mới chính thức đi vào hoạt động.
Tài sản công hiện có được giữ nguyên hiện trạng để bàn giao cho các cơ quan tương ứng thuộc tỉnh mới. Đồng thời, tỉnh cũng đang tổng hợp nhu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc đồng bộ, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ.
Về nhà ở công vụ, tỉnh Quảng Ngãi bố trí 4 cơ sở phục vụ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong trường hợp chưa bố trí được sẽ hỗ trợ kinh phí thuê nhà theo chính sách đã ban hành. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum chuyển về công tác, sẽ được hỗ trợ từ 1 đến 3 triệu đồng/người/tháng tùy theo từng đối tượng.
Đối với lĩnh vực tài chính – ngân sách, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ ngân sách năm 2025 để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị phía Kon Tum cung cấp dự toán thu, chi để tổng hợp vào dự toán chung sau khi sáp nhập.
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi là hơn 30 nghìn tỷ đồng, trong đó đến nay đã phân bổ hơn 28,5 nghìn tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành 238/265 dự án. Riêng 222 dự án cấp huyện chuyển tiếp với tổng vốn hơn 11 nghìn tỷ đồng sẽ được bàn giao cho các ban quản lý chuyên ngành tiếp tục thực hiện.
Các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư sẽ được xã mới tiếp nhận và triển khai theo Nghị định 125/2025/NĐ-CP. Tổng nhu cầu vốn chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 ước tính trên 4.000 tỷ đồng.
Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kon Tum để rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư công và ngân sách năm 2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra thông suốt, đồng bộ.
Trong khi đó, về phía tỉnh Kon Tum, theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có 1.656 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý cấp huyện. Qua rà soát, 24 cơ sở được giữ lại sử dụng, 1.512 cơ sở điều chuyển nội bộ, 2 cơ sở dự kiến bàn giao Trung ương và 118 cơ sở bàn giao về tỉnh mới tiếp nhận, quản lý.
Các Sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục sử dụng trụ sở hiện trạng và tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên đến hết tháng 7/2025. Việc bàn giao tài sản được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo không gián đoạn hoạt động hành chính và cung cấp dịch vụ công tại địa phương.
HĐND tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành nghị quyết điều chỉnh phân cấp ngân sách và phân bổ dự toán năm 2025. Theo đó, toàn bộ dự toán chi thường xuyên và đầu tư từ cấp huyện được chuyển về cấp tỉnh quản lý, các ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp cấp huyện cũng đã được sắp xếp lại theo đề án tổ chức mới.
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của tỉnh Kon Tum là hơn 18,9 nghìn tỷ đồng, đến nay đã bố trí hơn 7.100 tỷ đồng, đạt khoảng 79% kế hoạch. Các dự án đang triển khai sẽ được bàn giao nguyên trạng cho đơn vị quản lý mới theo quy định.
Tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài sản, phương tiện cùng các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường... cho các đơn vị tiếp nhận, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của quá trình sáp nhập.
Tại cuộc họp, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới để hoàn thiện phương án xử lý trụ sở dôi dư, điều chỉnh và phân bổ ngân sách, xây dựng lại kế hoạch đầu tư công năm 2025 cũng như cả giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm bộ máy hành chính sau sáp nhập vận hành ổn định, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn kể từ thời điểm chính thức thực hiện mô hình mới vào ngày 1/7/2025.