Tối 12/3, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 – 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2025).
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương; đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận.
Về phía địa phương có: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở, ban ngành; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân tỉnh Quảng Ngãi tham dự.
Đọc diễn văn tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tự hào khi nói đến Quảng Ngãi là nói đến vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, nơi hội tụ, tiếp biến, giao thoa của ba nền văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa - Đại Việt; là quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt qua ngàn dặm biển khơi để cai quản Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, cắm cột mốc xác lập chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của dân tộc.
Quảng Ngãi tự hào là vùng đất có truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường, rất anh hùng, vẻ vang, là nơi ngời sáng chí khí cách mạng của bao bậc tiền nhân;
Đất và người Quảng Ngãi là dải đất bên núi non, bên biển cả. Cuộc sống bên chân núi và chân sóng đã tạo cho con người Quảng Ngãi bản lĩnh, kiên cường, cần cù, giàu lòng nhân ái, trượng nghĩa và sáng tạo.
Quảng Ngãi được biết đến là mảnh đất đã làm nên Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ huyền thoại. Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 11/3/1945, cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra và là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên trong cả nước giành được thắng lợi nhanh chóng, triệt để. Đội du kích cứu quốc Ba Tơ trở thành lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng ở Nam Trung Bộ, là tiền thân của LLVT quân khu 5.
Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
Từ thắng lợi vẻ vang của khởi nghĩa Ba Tơ, Đội du kích Ba Tơ đã tỏa đi khắp miền quê Quảng Ngãi, tạo lập nên nhiều chiến khu và căn cứ vững chắc, trở thành lực lượng nòng cốt của chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi.
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là phát súng báo hiệu đầu tiên cho cao trào tiền khởi nghĩa năm 1945 chẳng những của tỉnh Quảng Ngãi, mà của cả miền Nam Trung Bộ.
Từ tiền đề của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, đã đưa Quảng Ngãi là một trong bốn tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Và chiến thắng ngày 24/3/1975 là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng.
Cùng với cả nước, Quảng Ngãi tiếp tục đóng góp sức người, sức của trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Để làm nên chiến thắng oai hùng, quê hương sạch bóng quân thù, đã có hàng vạn người con Quảng Ngãi, hàng vạn người con trên mọi miền đất nước đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì Quảng Ngãi, cho Quảng Ngãi và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.
Biên niên sử hào hùng của Đảng bộ đã thấm biết bao mồ hôi, nước mắt và cả dòng máu đỏ của bao lớp cán bộ, đảng viên trung kiên qua các thời kỳ.
Mỗi cột mốc lịch sử được dựng lên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương nồng cháy, bằng tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ cho quê hương, xứ sở. Chúng ta càng thêm trân trọng, càng thấm thía sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, giá trị của hòa bình và phát triển.
Là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình, Quảng Ngãi đã và đang chăm sóc 28.000 phần mộ liệt sỹ là con em của quê hương và các tỉnh, thành phố trong cả nước ở 117 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh và xem đây là trách nhiệm, đạo lý thiêng liêng mà lịch sử đã giao cho thế hệ hôm nay.
Sau 35 năm tái lập tỉnh (từ tháng 7/1989) Quảng Ngãi từ một tỉnh nghèo hầu như không có cơ sở công nghiệp nào, với nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu đến nay Quảng Ngãi đã xây dựng nền kinh tế phát triển vững chắc với cơ cấu công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 80%.
Đến cuối năm 2024, quy mô nền kinh tế (GRDP hiện hành) của tỉnh Quảng Ngãi đạt mức 133 nghìn tỷ đồng đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố của cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đứng 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố của cả nước; thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong hòa bình dựng xây, Quảng Ngãi vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân Chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng nhất. Đã có 6800 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 166 tập thể, 76 cá nhân được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã một lòng theo Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, bất khuất, tạo nên những chiến thắng lịch sử quan trọng. Trong đó phải nói đến cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ cách đây 80 năm.
Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang từng phần đầu tiên trong cả nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo nổ ra và giành thắng lợi trọn vẹn; Đội Du kích Ba Tơ là lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng ở Nam Trung kỳ.
Thắng lợi của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và có ảnh hưởng to lớn đến phong trào cách mạng của các tỉnh Nam Trung kỳ và cả nước.
Thắng lợi của cuộc Khởi Nghĩa Ba Tơ là mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam và là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi anh hùng; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với quân và dân tỉnh Quảng Ngãi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước hôm nay và mãi mãi về sau. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Tiếp bước thắng lợi của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, quân và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng làm nên Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng quê hương, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Nếu trong lịch sử, Quảng Ngãi đã là biểu tượng của tình yêu nước, của chí khí oanh liệt hào hùng, trên dưới một lòng, gìn giữ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước, thì ngày nay, Quảng Ngãi đang ra sức phát triển kinh tế - xã hội để xứng đáng với những gì cha ông ta đã hi sinh, các thế hệ tiền nhân của chúng ta đã vượt qua trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Hôm nay, 50 năm sau ngày giải phóng, chúng ta chứng kiến sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới. Sự hồi sinh từ một vùng đất bom đạn cày sới, nay từ diện mạo kinh tế đến đời sống xã hội tỉnh Quảng Ngãi không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Quảng Ngãi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục.
Để tỉnh Quảng Ngãi phát triển trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm hơn nữa.
Đồng thời, tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất, đổi mới, năng động, sáng tạo và bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.