Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy đối thoại chính sách với 80 cán bộ, nhân dân đảo Lý Sơn

Dương Vương| 16/10/2021 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 2 năm huyện Lý Sơn thực hiện chính quyền một cửa (xóa bỏ cấp xã), quyền lợi về chính sách ưu tiên cho khu vực biển đảo bị mất hiệu lực áp dụng, dẫn đến cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên đảo Lý Sơn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, ngày 15/10, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì buổi đối thoại trực tuyến nhằm lắng nghe nguyện vọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy đời sống, kinh tế và phát triển huyện Lý Sơn trong thời gian tới.

bi-thu-doi-thoai-ngay-16-10-quang-ngai-1.jpg
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì buổi đối thoại trực tuyến.

Tại buổi đối thoại, ghi nhận 24 ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Lý Sơn với các nội dung về cơ chế, chế độ, chính sách cho đội ngũ bán chuyên trách ở cấp thôn, tổ; đánh bắt thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; nguồn nước bị nhiễm mặn dẫn đến khó khăn trong sử dụng nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu; quyền lợi thụ hưởng chính sách của nhân dân Lý Sơn vùng biển và hải đảo.

Đặc biệt, kiến nghị Trung ương tiếp tục cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh ở đảo Lý Sơn được thụ hưởng chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn như trước khi hoạt động chính quyền một cấp.  Cụ thể như chế độ ưu tiên trong thi cử, miễn giảm học phí cho học sinh - sinh viên, chế độ bảo hiểm y tế và chính sách điều trị bệnh nhân nghèo, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, hỗ trợ chi phí thuê tàu đi cấp cứu từ đảo Lý Sơn vào đất liền,…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: “Qua ghi nhận ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Lý Sơn, tôi nhận thấy đây là nội dung chính đáng theo đời sống thực tiễn. Đối với vấn đề tiếp tục thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, do đã giải thể chính quyền cấp xã nên không còn thụ hưởng như trước đây. Tuy nhiên, tỉnh cũng đã có văn bản kiến nghị Trung ương xem xét cho nhân dân Lý Sơn tiếp tục thụ hưởng theo Quyết định số 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đang chờ ý kiến của Trung ương”.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn có báo cáo cụ thể, đề xuất kinh phí gửi các Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu về hỗ trợ thuê tàu cao tốc đi cấp cứu do thiên tai, bão lũ và trường hợp đặc biệt khác.

bi-thu-doi-thoai-ngay-16-10-quang-ngai-2.jpg
Ghi nhận ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Lý Sơn thông qua trực tuyến đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ hoạt động bán chuyên trách ở thôn, tổ; tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về hỗ trợ cho đội ngũ bán chuyên trách ở thôn, tổ trên đảo Lý Sơn với nguồn kinh phí chủ động của tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục ưu tiên thêm 7.000 liều vắc-xin cho huyện Lý Sơn, triển khai tiêm đảm bảo 100% người dân được tiêm vắc-xin mũi 1.

bi-thu-doi-thoai-ngay-16-10-quang-ngai-3.jpg
Tặng 200 suất quà cho nhân dân Lý Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Về những ý kiến, kiến nghị khác liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng nỗ lực vượt qua khó khăn; kiên cường bám biển và xây dựng quê hương Lý Sơn giàu đẹp gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chuyên môn rà soát quy định, giải quyết tốt nhất các yêu cầu của địa phương.

Cũng tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà tài trợ đã tặng 200 suất quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lý Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy đối thoại chính sách với 80 cán bộ, nhân dân đảo Lý Sơn