Quảng Nam xin dời thời gian tổ chức Năm du lịch quốc gia sang năm 2023

Thục Anh (TH)| 21/09/2021 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lãnh đạo tỉnh vừa giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Bộ VH-TT&DL về việc cho phép Quảng Nam dời thời gian đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022 sang năm 2023.

Theo kế hoạch, Bộ VH-TT&DL chọn tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai "Năm du lịch Quốc gia 2022".

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án "Năm du lịch Quốc gia 2022"; trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp với các biến chủng mới lây lan nhanh, trong khi đó nguồn vắc-xin phòng dịch trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất khan hiếm nên việc tổ chức "Năm du lịch Quốc gia" vào năm 2022 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

hoi-an-10.jpg
Du khách tham quan phố cổ Hội An vào tháng 4.2021

Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quả và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức "Năm du lịch Quốc gia" xứng tầm, UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất Bộ VH-TT&DL cho phép Quảng Nam dời lịch đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia từ năm 2022 sang 2023.

Đồng thời, Quảng Nam cũng mong muốn đăng cai một số hoạt động trong chuỗi sự kiện cấp quốc gia năm 2022 để kích cầu du lịch vào mùa hè và dịp cuối năm, kết hợp đăng cai tổ chức sự kiện Diễn đàn du lịch Mê Công 2022 và các phiên họp du lịch tiểu vùng do Bộ VH-TT&DL chủ trì.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, trong buổi làm việc của UBND tỉnh về sự kiện này, ngành du lịch Quảng Nam đã xây dựng hai phương án để tổ chức Năm du lịch quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang kéo dài dai dẳng. Và phương án 1 chính là việc tổ chức Năm du lịch quốc gia vào năm 2023 còn năm 2022 tập trung kích cầu, phục hồi du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam xin dời thời gian tổ chức Năm du lịch quốc gia sang năm 2023