Tin nhanh

Quân đội Mỹ đình chỉ toàn bộ hạm đội Osprey sau vụ tai nạn ngoài khơi Nhật Bản

Hà Mai 07/12/2023 - 14:42

Ngày 6/12, quân đội Mỹ cho biết, họ đã tạm thời cho toàn bộ hạm đội Osprey của mình ngừng hoạt động trên toàn thế giới sau vụ tai nạn chết người vào tuần trước ngoài khơi phía Tây Nam Nhật Bản.

osprey.png
Một chiếc máy bay CV-22 Osprey tại Căn cứ Không quân Yokota của quân đội Mỹ ở ngoại ô phía tây Tokyo. (Ảnh: Kyodo News)

Quân đội cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy "có thể có trục trặc vật chất" đã gây ra vụ tai nạn ngày 29/11 khiến 8 quân nhân Mỹ trên máy bay CV-22 Osprey thiệt mạng.

Việc ngừng hoạt động máy bay Osprey của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến sẽ cung cấp thời gian và không gian cho một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm xác định các yếu tố nguyên nhân tai nạn và khuyến nghị nhằm đảm bảo phi đội máy bay cánh quạt nghiêng quay trở lại hoạt động.

Trong vụ tai nạn, một chiếc CV-22 của Không quân Mỹ thuộc Đội tác chiến đặc biệt số 353 tại căn cứ không quân Yokota ở ngoại ô phía Tây Tokyo đã biến mất khỏi radar ngoài khơi đảo Yakushima và rơi xuống vùng biển gần đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Mỹ đình chỉ toàn bộ hạm đội Osprey sau vụ tai nạn ngoài khơi Nhật Bản