Tin nhanh

Quân đội Mỹ cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay tàng hình mất tích

Nguyên An 19/09/2023 - 11:03

Các bộ phận của máy bay phản lực F-35B Lightning II được tìm thấy ở Nam Carolina. Chiếc máy bay phản lực đã mất tích hôm Chủ nhật, khi phi công nhảy dù thoát ra sau một "sự cố".

may-bay-mat-tich.jpg
F-35B Lightning II tự hào có khả năng tàng hình tiên tiến và hệ thống điện tử hàng không tích hợp. (Ảnh: hình ảnh liên minh/dpa/dpa-Zentralbild)

Quân đội Mỹ cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay tàng hình bị mất tích ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

"Các bộ phận của máy bay phản lực F-35 đã được tìm thấy ở quận Williamsburg, Nam Carolina", Căn cứ Charleston cho biết.

Các quan chức quân sự cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Người dân nên tránh khu vực này khi đội phục hồi tiến hành bảo vệ hiện trường mảnh vỡ”.

Trước đó, Quân đội Mỹ đã mất dấu chiếc máy bay tàng hình trị giá 80 triệu USD sau một "sự cố" kỹ thuật không xác định khiến phi công phải nhảy dù vào chiều Chủ nhật.

Nhà chức trách sau đó đã nhờ đến công chúng để giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

F-35 do nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo và được coi là một trong những máy bay phản lực quân sự tiên tiến nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Mỹ cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay tàng hình mất tích