Quả bom nặng 227kg lộ ra sau sạt lở đất do mưa lũ

Nhật Vũ| 19/10/2021 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 19/10, Đội xử lý bom mìn lưu động (Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa di chuyển thành công quả bom nặng 227kg được phát hiện sau mưa lũ, sạt lở đất về điểm tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Theo thông tin từ lực lượng biên phòng, do mưa lũ lớn, gây sạt lở đất nên lộ ra quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Đây là loại bom MK-82, có đường kính 274mm, chiều dài là 1,54m và trọng lượng 227kg. 

Trước đó, mưa lớn trên địa bàn tỉnh khiến cho nhiều khu vực bị chia cắt, sạt lở đất. Tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, sau khi phát hiện quả bom, người dân đã báo với chính quyền.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Đội xử lý bom mìn lưu động (Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua ghi nhận, một nửa thân của quả bom đã lộ thiên, phần còn lại vẫn găm sâu vào lòng đất. 

bom.jpeg
Quả bom có đường kính 274mm, chiều dài là 1,54m và trọng lượng 227kg - Ảnh:  Cây Hòa Bình Việt Nam

Sau khi nhận định tình hình, lực lượng xử lý đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đưa quả bom lên xe chuyên dụng để vận chuyển về nơi tập kết an toàn.

Hiện quả bom đã được di chuyển an toàn về điểm tập kết để tiến hành hủy nổ.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quả bom nặng 227kg lộ ra sau sạt lở đất do mưa lũ