QLTT Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bắt hàng nhái

Phong Vân| 10/01/2023 15:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một cá nhân ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa bị Cục QLTT TP Hà Nội xử phạt tổng số tiền 19 triệu đồng vì kinh doanh hàng trăm đèn xe gắn máy nhái kiểu dáng.

Ngày 10/1, Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa Quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.V.Q (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) do bán hàng hoá xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng số tiền ông T.V.Q bị xử phạt là 19 triệu đồng. Trong đó, hành vi bán hàng hoá xâm phạm quyền đối với kiểu dáng bị phạt 11,5 triệu đồng; không đăng ký hộ kinh doanh bị phạt 7,5 triệu đồng.

QLTT Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bắt hàng nhái

Lực lượng QLTT kiểm tra tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh địa chỉ 171 phố Huế.

Trước đó, sáng 20/12/2022, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT TP Hà Nội) đã phối hợp với một công ty về sở hữu trí tuệ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh địa chỉ 171 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; do ông Đ.Đ.H (SN 1970) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở có 01 chiếc đèn xe gắn máy đựng trong hộp, vỏ hộp nhãn có chữ “SURUMA”, giá niêm yết tại cơ sở kinh doanh là 500 nghìn đồng. Ông Đ.Đ.H cho biết, chiếc đèn xe gắn máy trên ông mua trôi nổi ngoài thị trường của người không quen biết về để bán kiếm lời nên không có hoá đơn chứng từ.

QLTT Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bắt hàng nhái

Lực lượng QLTT kiểm tra kho hàng tại  xóm Trại Nghè, thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Qua xem xét sản phẩm, đại diện công ty về sở hữu trí tuệ khẳng định sản phẩm nói trên mang nhãn hiệu “SURUMA” là hàng hoá xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã được Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ Đài Phong bảo hộ tại Việt Nam.

Tiếp tục xác minh, chiều cùng ngày, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT TP Hà Nội) đã kiểm tra hành chính đối với kho chứa hàng tại xóm Trại Nghè, thôn 2, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; do ông T.V.Q làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 108 chiếc đèn xe gắn máy không nhãn hiệu, có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Theo Cục QLTT TP Hà Nội, tổng giá trị hàng hoá vi phạm là hơn 18,3 triệu đồng.

Sau đó, lực lượng QLTT đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Tới ngày 26/12/2022, Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành xử phạt T.V.Q tổng số tiền 19 triệu đồng với 2 lỗi “không đăng ký hộ kinh doanh” “và bán hàng hoá xâm phạm quyền đối với kiểu dáng”; đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số tang vật vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
QLTT Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bắt hàng nhái