Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự

Minh Anh| 03/04/2020 08:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngoại hạng Anh cùng các giải đấu đã bị hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy các CLB chủ quản đã cho phép các chân sút của mình được trở về quê nhà để thực hiện các nghĩa vụ cần thiết.

Ngày 3/4, truyền thông Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Son Heung-min đã có mặt tại quê nhà và đang trong giai đoạn cách ly vì di chuyển từ nước ngoài về.

Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự

Son Heung-min đang phải tự cách ly sau khi trở về từ Anh. Ảnh: Instagram.

Tiền đạo Son Heung-min trở về Hàn Quốc để hoàn tất khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài 4 tuần. Đây là nhiệm vụ chính trị mà sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam Asian Games 18, Son Heung-min cùng toàn bộ tuyển thủ Olympic Hàn Quốc tham dự giải đấu đều được miễn giảm.

Thông báo mới nhất, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này: "Son Heung-min, người đang bị cách ly bắt buộc, sẽ gia nhập trại huấn luyện từ ngày 20/4. Tất nhiên, kế hoạch có thể thay đổi tùy thuộc tình hình tại CLB Tottenham cũng như của Premier League".

Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự

Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết kế hoạch có thể thay đổi tùy thuộc tình hình tại CLB Tottenham cũng như của Premier League.

Trong 4 tuần tới, cầu thủ 28 tuổi sẽ được huấn luyện ở đảo Jeju. Theo Osen, Son muốn được sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt và rèn luyện với cường độ cao. Kết thúc khóa huấn luyện, cầu thủ này sẽ trở về Anh để chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo của Premier League. 

Tại CLB Tottenham không chỉ riêng Son Heung-min được phép về quê nhà mà Steven Bergwijn cũng được đặc cách để di chuyển lúc này. Bergwijn bay về Hà Lan để đón sinh nhật con và phải tuân thủ quy định cách ly tại đây nếu không muốn gặp rắc rối khi trở lại cùng CLB.

Trước đó, giống như những CLB khác tại Premier League, Tottenham gặp nhiều khó khăn về tài chính khi các giải bóng đá đều bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Daniel Levy thông báo toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên CLB Tottenham phải giảm 20% tiền lương trong 2 tháng tiếp theo.

Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự

Để hạn chế tối đa tổn thất kinh tế, Chủ tịch Daniel Levy thông báo toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên CLB Tottenham phải giảm 20% tiền lương.

“Tottenham đã hoàn thiện các bước để giảm lương. Đây là quyết định khó khăn cho chúng tôi, nhưng phải làm như vậy để đảm bảo doanh thu. Toàn bộ 550 thành viên của CLB Tottenham sẽ giảm 20% tiền lương ở tháng 4 và 5. Chúng tôi nghĩ đây là mức phù hợp”, Chủ tịch Levy xác nhận với Mirror.

Trong đội hình Tottenham, Harry Kane và Tanguy Ndombele nhận lương cao nhất với mức 200.000 bảng/tuần. Son Heung-min xếp thứ 3 với mức đãi ngộ 140.000 bảng/tuần. Tottenham phải chi hơn 80 triệu bảng để tiền lương cho đội hình một mỗi năm.

Ông Levy quyết định hành động khi chứng kiến một loạt CLB tại châu Âu thông qua kế hoạch giảm lương. Lionel Messi và các ngôi sao của Barca đồng ý giảm 70% thu nhập. 

Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự

Tottenham hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 41 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Premier League hoãn thi đấu, Son Heung-min về Hàn Quốc tham gia huấn luyện quân sự