Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19

Minh Anh| 28/04/2020 07:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lo ngại về việc các cầu thủ không được thi đấu trong thời gian dài, cùng với đó là cường độ giữa các trận đấu sẽ bị dồn lại do ảnh hưởng của dịch covid-19, ban tổ chức Premier League đã đưa ra những điều chỉnh để tạo điều kiện cho giải kết thúc trọn vẹn.

Trước tình hình dịch bệnh covid-19 tại châu Âu vẫn diễn biến vô cùng phức tạp nên UEFA mới đây đã "bật đèn xanh" để các giải đấu có thể nộp đơn xin kết thúc sớm mùa giải hoặc thậm chí là hủy kết quả. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khuyến cáo các giải đấu hàng đầu như Premier League nên tìm cách để mùa giải được khép lại một cách trọn vẹn.

Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19

UEFA đã "bật đèn xanh" để các giải đấu có thể nộp đơn xin kết thúc sớm mùa giải hoặc thậm chí là hủy kết quả. 

Đây cũng là mong muốn của không ít các CLB bóng tại Anh. Nếu trong tình huống bắt buộc khiến Premier League phải hủy kết quả thì những CLB này sẽ phải đối diện những tổn thất về kinh tế còn nghiêm trọng hơn nữa. Dù quay lại cũng buộc phải thi đấu trên sân không có khán giả, nhưng việc các trận cầu diễn ra sẽ giúp họ không phải bồi thường khoản tiền khổng lồ về bản quyền truyền hình trong các hợp đồng trước đó.

Nói cách khác, Premier League dường như sẽ không bị kết thúc sớm bởi mong muốn của tất cả đều là để giải đấu diễn ra trọn vẹn 38 vòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh COVID-19 dự kiến sẽ còn kéo dài, Premier League chắc chắn sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp kết thúc mùa giải trước khi mùa giải mới bắt đầu. 

Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19

Nhưng với giải hàng đầu như Premier League sẽ có cách để kết thúc trọn vẹn 38 vòng đấu.

Kéo theo đó, các cầu thủ của các đội bóng dự giải cũng sẽ phải căng sức "cày ải" với cường độ cao trong giai đoạn tới khi các sân cỏ được sáng đèn trở lại. Cho nên những sự thay đổi về luật từ UEFA là giải pháp cần thiết vào lúc này.

Nhiều HLV tại Premier League cũng đã bày tỏ mong muốn được thay 5 người/trận. Họ lo ngại rằng các cầu thủ đã xa sân cỏ trong thời gian dài, vì thế, việc trở lại thi đấu, lại thi đấu với cường độ cao, có thể khiến các cầu thủ gặp nguy cơ kiệt sức, đột quỵ và cũng rất dễ gặp chấn thương.

Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19

Lo ngại rằng các cầu thủ sẽ phải hoạt động "quá công suất" khi bóng đá trở lại sau dịch COVID-19, BTC Premier League sẽ cho phép thay 5 cầu thủ/trận đấu.

FIFA cũng ý thức được vấn đề này, vì thế, cơ quan này cũng đã đề nghị có điều chỉnh tạm thời dành cho các giải đấu. Liên đoàn bóng đá Anh tất nhiên đồng tình và cho rằng điều chỉnh ngắn hạn này nên được áp dụng ở các sân cỏ trên toàn thế giới.

Cùng với đó là những quy định về sân tập, sân thi đấu và hình thức ra vào sân của các cầu thủ cũng như toàn bộ đội bóng cũng được UEFA xem xét điều chỉnh hợp lý trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19

Các CLB đang bắt đầu lên lịch tập trung trở lại sau khoảng thời gian dài cách ly vì dịch bệnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Premier League điều chỉnh luật khi các trận đấu trở lại sau Covid-19