Phú Yên: Cách chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch UBND huyện

Dương Vương| 03/04/2020 10:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tiến hành thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tấn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kết luận ông Lê Tấn Thảo thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bên cạnh thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Thảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kỷ luật tương ứng về mặt chính quyền.

Phú Yên: Cách chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Lê Đức Hiên (con bà Võ Thị Diềm) thắng kiện vì bức xúc không được bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở huyện Đông Hòa.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tiến hành thi hành lỷ luật 3 cán bộ khác để xảy ra sai phạm. Cụ thể thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung (nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Đông Hòa) với sai phạm thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trường hợp ông Nguyễn Văn Tiên đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 19/2.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Sơn - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tuy An để xảy ra vi phạm quy định Đảng viên không được làm; thiếu chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội; biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Kỷ luật bà Đặng Thị Hồng Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên bằng hình thức khiển trách. Bà Nga trong quá trình quản lý để xảy ra vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Hội và bản thân bà Nga.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện Đông Hòa, vào tháng 8/2019, Báo Công lý phản ánh loạt bài về vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Tiểu dự án 3 thuộc dự án hạ tầng đô thị Nam TP.Tuy Hòa – Vũng Rô. Khi triển khai dự án từ năm 2011, UBND huyện Đông Hòa lấy đất dân phục vụ làm công trình nhưng không bồi thường, hỗ trợ tái định cư khiến nhân dân bức xúc và khởi kiện thành nhiều vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Cách chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch UBND huyện