Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), từ tối 24 đến trưa 26/8, Phú Thọ có mưa to đến rất to, gây ngập lụt, sạt lở diện rộng. Mưa bão khiến 1 người bị thương, 152 ngôi nhà hư hỏng, gần 1.400 người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), từ tối 24/8 đến trưa 26/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi lượng mưa trên 300 mm.
Trong đó, lượng mưa cao nhất tại thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) ghi nhận 427 mm. Nước trên các sông Bứa, Bôi, Bùi dâng cao, vượt báo động II, có nơi vượt báo động III, gây nguy cơ lũ lụt và sạt lở diện rộng.
Tính đến 13h ngày 26/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người bị thương (bà Lê Thị Diện, sinh năm 1971, xã Sơn Lương, huyện Thanh Sơn, bị tấm tôn văng trúng khi đang trú mưa). Về tài sản, có 152 ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước hoặc sạt lở; gần 1.400 nhân khẩu thuộc 378 hộ dân ở vùng nguy cơ cao đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng trăm héc-ta lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, gãy đổ; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ, cuốn trôi, một số hộ mất trắng hàng trăm kg cá. Hệ thống giao thông tại nhiều địa phương bị sạt lở ta luy, ngập úng; một số tuyến liên thôn, liên xã vẫn đang bị chia cắt. Ngoài ra, nhiều công trình công cộng như cột điện, nhà văn hóa, trường học cũng bị hư hỏng.
Trước diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã liên tiếp ban hành công văn khẩn, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai ứng phó, bố trí lực lượng ứng trực 24/24, vận hành trạm bơm tiêu úng, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.
Hiện, các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, khắc phục sản xuất, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ. Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.