Phong tỏa hai chung cư có ca mắc Covid-19 ở quận Hà Đông

Duy Uyên| 13/05/2021 10:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hai chung cư có ca mắc ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết quận vừa nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội về hai trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn.

Đây đều là các trường hợp F1 liên quan đến vợ chồng Giám đốc Công ty Hacinco Nguyễn Văn Thanh (phát hiện dương tính chiều 12/5, cư trú tại Thanh Xuân). Họ từng tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại huyện Thanh Trì ngày 11/5. Một ngày sau, hai người được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2 (Bộ Y tế chưa công bố, nên là ca nghi nhiễm).

chung-cu(1).jpg
Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa chung cư nơi có ca mắc Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

Hai ca nghi mắc gồm: bệnh nhân Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung Vina, Mỗ Lao, Hà Đông. Ngày 12/5, ông Đ.K.T. được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính.

Người thứ hai là P.T.Đ, nam, 42 tuổi, cư trú tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông. Ngày 12/5, ông được Trung tâm Y tế Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế, phong tỏa do liên quan hai bệnh nhân 3633 và 3634. Các địa điểm gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).

Họ là hai vợ chồng, từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5; đến khám ở Bệnh viện Hữu nghị sáng 12/5, kết quả dương tính.

Khuya 12/5, Sở Nội vụ Hà Nội phát văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với vị giám đốc (Bệnh nhân 3634) trong việc không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong tỏa hai chung cư có ca mắc Covid-19 ở quận Hà Đông